Nữ sinh viên Huế chủ động khai báo tiếp xúc với người ngồi cùng bàn tiệc bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Trưa 25-7, Công an phường An Cựu, TP Huế cho biết, đã yêu cầu chị M.H và chị N.P (đều trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng- đều là sinh viên đang theo học tại một trường đại học ở Huế) cùng gia đình người chủ trọ của 2 sinh viên này tự cách ly tại nơi ở. Đồng thời, viết lịch sử dịch tễ, những người đã tiếp xúc, những nơi đã đi đến.
Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tặng và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 ​
Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tặng và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 ​

Công an phường An Cựu cũng tham mưu với UBND phường An Cựu phối hợp với Trạm y tế phường này kiểm tra sức khỏe 2 sinh viên là chị M.H và chị N.P; Tiếp tục nắm tình hình, bố trí lực lượng canh gác, không để các trường hợp nghi vấn không áp dụng các biện pháp cách ly an toàn cho cộng đồng.

Cũng theo Công an phường An Cựu, trước đó, sau khi báo chí đăng tải thông tin về bệnh nhân thứ 416 mắc Covid-19, hai sinh viên trên đã chủ động đến Công an phường An Cựu để trình báo về việc, vào các ngày 18 và 19-7, sinh viên M.H có tiếp xúc gần với ông Tr và bà N - là 2 vợ chồng có đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân thứ 416 mắc Covid-19. Đến ngày 21-7, sinh viên M.H đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế và về phòng trọ trên đường Hồ Đắc Di; Trong khi đó chị M.P ở chung phòng với chị M.H.

Nữ sinh viên Huế chủ động khai báo tiếp xúc với người ngồi cùng bàn tiệc bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng ảnh 1 Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tặng và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19

Sáng cùng ngày, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục bám sát phương châm mà tỉnh đã thực hiện chống dịch Covid-19 hiệu quả trong thời gian qua đó là: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - dập dịch.

Đồng thời, nhấn mạnh, ca nhiễm Covid-19 thứ 416 tại Việt Nam là người Đà Nẵng - địa phương sát với Thừa Thiên - Huế nên yếu tố dịch tễ xảy ra trên địa bàn là rất cao. Cơ quan chức năng cần theo dõi chặt chẽ các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm; thông tin, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo để có những xử lý kịp thời. Khi có ca nghi nhiễm phải tiến hành các biện pháp xét nghiệm, cách ly, truy vết những người tiếp xúc gần… 

Nữ sinh viên Huế chủ động khai báo tiếp xúc với người ngồi cùng bàn tiệc bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng ảnh 2 Quang cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế vào sáng 25-7

"Kịp thời kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh, sẵn sàng các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly, rà soát hệ thống khai báo y tế; khai báo người địa phương khác đến Huế, đặc biệt là đến từ Đà Nẵng. Khi phát hiện các trường hợp F1 phải nghiêm túc đưa vào các cơ sở cách ly, triển khai xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm, sẵn sàng các kịch bản có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm cấm việc găm hàng, tăng giá. Tại các cảng hàng không, cảng biển phải đo thân nhiệt hành khách đến, khách đi, yêu cầu đeo khẩu trang. Giao trách nhiệm cho công an phường, khu vực giám sát biến động dân cư trên địa bàn, nắm rõ tình hình người lạ xuất hiện trên địa bàn", ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục