“Nữ quái” cầm đầu băng nhóm trộm cắp tại nhiều bệnh viện ở TPHCM

Công an quận 5, TPHCM vừa bắt giữ băng nhóm do “nữ quái” Mai Thy cầm đầu, chuyên trộm cắp tài sản của người thăm, khám bệnh ở nhiều bệnh viện trên địa bàn.
Công an lấy lời khai với "nữ quái" Mai Thy. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an lấy lời khai với "nữ quái" Mai Thy. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TPHCM đang tạm giữ Võ Thị Mai Thy (sinh năm 1974, ngụ quận 4), Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Trần Văn Chiến (sinh năm 1986, ngụ TP Cần Thơ) và Châu Thị Thủy Sâm (sinh năm 1974, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

“Nữ quái” cầm đầu băng nhóm trộm cắp tại nhiều bệnh viện ở TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng gồm: Thy - Sâm - Lai - Chiến (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an.  Ảnh: CHÍ THẠCH  

Trước đó, thời gian qua, trên địa bàn nổi lên các vụ rạch túi, móc túi người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương…

Qua công tác nắm tình hình, công an nhận thấy nhóm móc túi từ 3-5 người, hoạt động chuyên nghiệp từ 5 đến 9 giờ hàng ngày do “nữ quái” Mai Thy cầm đầu.

Băng nhóm này hoạt động hết sức chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ. Cụ thể, nhóm phân công người trực tiếp móc túi, người che chắn, người đánh lạc hướng bị hại, người cảnh giới và người giữ tài sản sau khi trộm cắp được. Ban chỉ huy Công an quận 5 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lên kế hoạch triệt phá.

“Nữ quái” cầm đầu băng nhóm trộm cắp tại nhiều bệnh viện ở TPHCM ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Khoảng 5 giờ ngày 6-7, trinh sát mật phục, theo dõi Thy cùng đồng bọn ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, nhóm này phát hiện một phụ nữ đội nón tai bèo đứng ở quầy lấy số khám bệnh. Khi đó, nhóm trộm tạo tình huống chen lấn, che chắn cho nhau, áp sát người phụ nữ trên, móc ví tiền của nạn nhân.

“Nữ quái” cầm đầu băng nhóm trộm cắp tại nhiều bệnh viện ở TPHCM ảnh 3 Phương tiện nhóm dùng đi gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lúc này, trinh sát bắt quả tang 4 người và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai gây ra khoảng 5 vụ móc túi bệnh nhân tại các bệnh viện. Bước đầu, công an xác định khoảng 5 bị hại ở nhiều tỉnh thành lên TPHCM khám bệnh là nạn nhân của nhóm. Tổng tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Công an nghi số vụ nhóm này thực hiện nhiều hơn lời khai nên đề nghị ai là nạn nhân đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 trình báo, phối hợp điều tra.

Tin cùng chuyên mục