Nữ quái bị truy nã ở Đắk Nông “sa lưới” tại Bình Định

Nữ quái đã tự xưng là người quen của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để tiến hành lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt với số tiền 450 triệu đồng của 2 người tại tỉnh Đắk Nông đã bị Công an tỉnh Bình Định bắt giữ.

Chiều 2-8, Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh này bắt giữ "nữ quái" đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Đắk Nông trước đó.

Theo đó, lúc 21 giờ 45 ngày 1-8, tại Km 1212+500 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua KV Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định), Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cùng với Tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành dừng xe khách 43B - 020.50 đang điều khiển theo hướng Bắc – Nam để kiểm tra.

Nữ quái bị truy nã ở Đắk Nông “sa lưới” tại Bình Định ảnh 1 Lực lượng chức năng đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thị Phấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oai
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phấn (SN 1991, trú thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của đối tượng Phấn tại cơ quan điều tra, trước đó, tại Đắk Nông đối tượng này đã tự xưng là người quen của lãnh đạo tỉnh này, có thể xin việc vào các cơ quan nhà nước của tỉnh Đắk Nông rồi lừa phỉnh chạy việc cho 2 người để chiếm đoạt 450 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành di lý đối tượng, phương tiện về Trạm CSGT huyện Tuy Phước (Bình Định) để tiến hành bàn giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc trên.

Tin cùng chuyên mục