Nữ hành khách ở Đồng Tháp đi cùng xe BN1440 dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 29-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết: Viện Pasteur TPHCM vừa thông báo xác nhận kết quả xét nghiệm của nữ hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 1440), đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân này đã được theo dõi tại khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, hiện sức khỏe ổn định.

 Nữ hành khách ở Đồng Tháp đi cùng xe BN1440 dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1 Khu cách ly tập trung ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Theo xác định, nữ bệnh nhân trên cư ngụ ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đi cùng chuyến xe với BN 1440 vào ngày 24-12. Ngay sau khi phát hiện người này ở huyện Lai Vung, có đi cùng xe với BN 1440, lập tức các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương truy tìm và tiến hành cách ly tập trung; song song đó áp dụng điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần. 

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua truy vết thì nữ bệnh nhân này có tiếp xúc gần với 4 người trong gia đình. Hiện tại, ngành chức năng đã đưa đi cách ly đối với các trường hợp trên ở khu cách ly huyện Hồng Ngự; bên cạnh đó nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2…

Theo lãnh đạo UBND huyện Lai Vung, nữ bệnh nhân ở xã Vĩnh Thới có thời gian lao động tự do ở Campuchia. Hiện cơ quan chuyên môn tiến hành các biện pháp dịch tễ, khoanh vùng, tìm những người tiếp xúc gần, tăng cường phòng ngừa dịch bệnh…  

Tin cùng chuyên mục