Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

Khoảng 10 giờ ngày 7-6, trong khi đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cộng đồng trong khu vực phong tỏa ở địa bàn xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), nữ điều dưỡng Lê Thị Duyên (39 tuổi, quê ở huyện Cẩm Xuyên, công tác tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ ngất xỉu.
Chị Duyên bị ngất xỉu được đồng nghiệp dìu vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe
Chị Duyên bị ngất xỉu được đồng nghiệp dìu vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe

Một số đồng nghiệp cho biết, trước đó chị Duyên đã trực cả ngày và đêm 6-6 tại bệnh viện. Sáng sớm 7-6, tại địa bàn TP Hà Tĩnh phát hiện thêm 2 ca Covid-19, chị Duyên và đồng nghiệp nhận lệnh lên đường tăng cường hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh. Lúc đi, chị chỉ kịp ăn vội bánh mì nên khi làm việc với cường độ cao, thời tiết nắng nóng và mang trên người bộ đồ bảo hộ thời gian dài khiến chị ngất xỉu.

Tin cùng chuyên mục