Nông nghiệp thông minh mang lại hiệu quả rõ rệt

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo trực tuyến đánh giá kết quả mô hình nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu thuộc “Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới”. 

Sau 6 năm triển khai, dự án này đã cải thiện dịch vụ tưới - tiêu cho hơn 93.000ha canh tác thuộc 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.

Dự án đã hỗ trợ xây dựng 49 mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu trên cây trồng chủ lực về an ninh lương thực: lúa, các loại rau, cây màu, cây ăn quả và cây lâu năm. Phương thức canh tác này đã nâng năng suất thêm từ 15%-20% so với phương thức canh tác truyền thống, giảm phát thải khí nhà kính từ 1-4 tấn CO2/ha/năm.

Tin cùng chuyên mục