Nông dân ĐBSCL đạt lợi nhuận gần 50% trên giá bán lúa

Theo Bộ NN-PTNT, dù giảm diện tích sản xuất nhưng sản lượng lúa đông xuân tăng, xuất khẩu gạo ổn định, giá lúa bán cao nên có lợi cho nông dân.
Thương lái mua lúa của nông dân tại Sóc Trăng
Thương lái mua lúa của nông dân tại Sóc Trăng

“Với sự chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương đã giúp vụ lúa đông xuân 2020-2021 đến nay thắng lợi toàn diện, năng suất cao, cơ cấu giống tiếp tục được cải thiện, giá gạo xuất khẩu cao. Song, câu chuyện hạn mặn sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, cần được xem như mặc định, không thể tránh khỏi, giải pháp công trình không phải là tất cả mà cần có nhiều giải pháp thích hợp, trong đó có những biện pháp mềm, thuận thiên”, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhận định tại hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2020-2021, triển khai sản xuất vụ hè thu, thu đông, mùa năm 2021 vùng Nam bộ” ngày 24-3, tại TP Cần Thơ.

Theo Bộ NN-PTNT, dù giảm diện tích sản xuất nhưng sản lượng lúa đông xuân tăng, xuất khẩu gạo ổn định, giá lúa bán cao nên có lợi cho nông dân. Hiện nông dân ĐBSCL đã thu hoạch trên 1 triệu ha lúa đông xuân (hơn 60% diện tích), không có diện tích lúa nào bị thiệt hại do hạn mặn. Lợi nhuận của nông dân trồng lúa trên 45%, có nơi như TP Cần Thơ đạt 50% lợi nhuận. Nhờ áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả trong sản xuất đã giúp năng suất lúa đạt trên 7 tấn/ha, tăng 0,2 tấn/ha (cao nhất trong 5 năm trở lại đây); tổng sản lượng lúa ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng 144.000 tấn so với vụ lúa đông xuân năm ngoái. Đối với vụ hè thu năm 2021 tới đây, ĐBSCL sẽ sản xuất 1,52 triệu ha; sản lượng ước đạt 8,55 triệu tấn.

Tin cùng chuyên mục