Nối lại đối thoại kinh tế cấp cao Nhật Bản - Trung Quốc

Ngày 16-4, tại thủ đô Tokyo, Đối thoại Kinh tế cấp cao Nhật Bản-Trung Quốc đã diễn ra sau 8 năm tạm ngừng trong bối cảnh nước Mỹ đang theo đuổi hàng loạt chính sách bảo hộ thương mại. 
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTER
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTER
Theo hãng tin Kyodo, hội nghị sẽ thảo luận về tầm quan trọng của tự do thương mại và việc duy trì một hệ thống thương mại toàn cầu đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trung tâm điều tiết.
Tokyo yêu cầu 2 nước cần phải đổi mới quan điểm, bàn thảo các phương thức hợp tác và phối hợp với nhau, trong khi Bắc Kinh mong muốn “làm sâu sắc hơn” đối thoại với Tokyo về hợp tác song phương. 

Tin cùng chuyên mục