Nói không với rác thải nhựa

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” tại TPHCM. 

Theo ban tổ chức, ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng đáng báo động trên toàn thế giới. Tại hội nghị Davos (Thụy Sĩ), đã có báo cáo ước tính lượng rác thải nhựa thải xuống biển cho đến năm 2050 sẽ nhiều hơn cá (tính theo trọng lượng).

Nhưng phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, các chất thải từ nhựa và ni lông mới bị phân hủy. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa vào đại dương, đứng thứ 4 thế giới về nạn xả rác. 

Chia sẻ tại lễ phát động, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM, cho biết ban tổ chức muốn tuyên truyền và kêu gọi tất cả người dân thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung có ý thức trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa một lần, tiến tới không sử dụng túi ni lông. 

Tin cùng chuyên mục