Nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi, một người mất tích

Khi đang neo đậu tại cảng Khu kinh tế Dung Quất, một tàu chở dầu đã phát nổ, khiến 1 người mất tích, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 7-9, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC do ông Trương Văn Kiên (tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang neo đậu tại vùng biển cảng Khu kinh tế Dung Quất thì bất ngờ tàu phát ra tiếng nổ lớn, cháy tàu.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi huy động phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi, một người mất tích ảnh 1 Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy cho tàu chở dầu
Khoảng 8 giờ, lực lượng chức năng đưa 11/12 thuyền viên của tàu Trung Thảo 36-BLC  lên tàu biên phòng, riêng 1 thuyền viên là Nguyễn Thanh Lý  (trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa được tìm thấy.

Tàu Trung Thảo 36-BLC đi từ cảng Đà Nẵng đến cảng khu kinh tế Dung Quất từ ngày 31-8 để nhận dầu và vận chuyển theo hợp đồng; đến ngày 7-9, xảy ra sự cố cháy tàu, khiến thuyền viên mất tích, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục