Nổ tàu cá, 8 người thương vong

Sáng ngày 24-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa ngư dân gặp nạn trong vụ nổ tàu cá tại xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia).

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối ngày 23-9, trong khi đang neo đậu tại cảng cá xã Hải Châu, tàu cá của ông Lê Xuân Bình (trú cùng địa phương) đã bất ngờ phát nổ. Ngay sau tiếng nổ, lửa bao trùm cả con tàu. Lúc này, trên tàu có 8 ngư dân.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: M.C

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tìm mọi cách tiếp cận, dập lửa, cứu người bị nạn. Đến khoảng 22 giờ tối cùng ngày, vụ cháy mới được dập tắt. Con tàu bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Vụ việc khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích, 5 người bị thương nặng được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. 2 ngư dân tử vong, ban đầu được xác định là chủ tàu Lê Xuân Bình và Lê Xuân Hiếu (em ruột của ông Lê Xuân Bình).

Theo nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do nổ bình gas.

Tin cùng chuyên mục