Nổ súng vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép ở Quảng Trị

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phát hiện 4 tàu khai thác cát trái phép lúc rạng sáng cùng ngày trên sông Thạch Hãn.

Lực lượng chức năng bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.
Lực lượng chức năng bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.
>> Video: Nổ súng vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép ở Quảng Trị  
Theo đó, từ nguồn tin của trinh sát, vào khoảng 1 giờ sáng 15-10, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện 4 tàu không có biển kiểm soát đang có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn giáp ranh giữa phường Đông Lương (TP Đông Hà) và xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong), tỉnh Quảng Trị.
Tại thời điểm này, trên các tàu đều có từ 3 đến 5 người đang làm việc. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các lái tàu đã điều khiển phương tiện bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng vừa rượt đuổi vừa nổ súng chỉ thiên để trấn áp, áp giải cả 4 tàu vào bờ.
Nổ súng vây bắt 4 tàu khai thác cát trái phép ở Quảng Trị ảnh 1 Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn
Khi bị bắt quả tang, trên tàu của ông Lê Đức Sĩ (33 tuổi, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) có 5,25m3 cát, tàu của ông Lê Đức Việt (40 tuổi, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) có 21,46m3 cát, tàu của ông Nguyễn Quang Tài (45 tuổi, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) có 20,6m3 cát và tàu của ông Phạm Văn Phước (31 tuổi, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) có 16,2m3 cát.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản về hành vi khai thác khoảng sản trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục