Nổ súng tại khu phi quân sự liên Triều

Theo Yonhap, ngày 3-5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo đã xảy ra nổ súng tại khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. 

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực thuộc thị trấn biên giới trung tâm Cheorwon. Một số phát súng bắn từ phía Triều Tiên đã trúng một trạm gác của phía Hàn Quốc tại DMZ khiến lực lượng Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo trên sóng phát thanh và bắn trả 2 lần.

Trạm gác của quân đội Hàn Quốc tại vùng phi quân sự (DMZ) ở thị trấn Cheorwon. Ảnh: Yonhap
Chưa có báo cáo về thiệt hại sau vụ nổ súng trên. Hàn Quốc không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên.

Vụ nổ súng này vi phạm thỏa thuận quân sự hai bên đạt được hồi năm 2018 nhằm ngăn xung đột bất ngờ nổ ra ở biên giới. Giới quân sự Hàn Quốc đang phân tích về vụ nổ súng và nghiêng về giả thuyết đây là một sự cố. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện lần đầu tiên sau 20 ngày vắng mặt, hành động được cho là nhằm dập tắt tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông.

Tin cùng chuyên mục