Nỗ lực xây dựng lực lượng kế thừa sự nghiệp văn học-nghệ thuật TPHCM

Ngày 18-12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) TPHCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức. 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. 

Trong nhiệm kỳ VIII (2015-2020), toàn khối liên hiệp đã xuất bản được 870 đầu sách; tổ chức 506 lượt chương trình nghệ thuật; 382 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh… Liên hiệp đã kết nạp thêm 669 thành viên, nâng tổng số hội viên toàn khối liên hiệp là 5.436 người. Có 109 văn nghệ sĩ được tặng, phong tặng các danh hiệu, giải thưởng cao quý của Nhà nước gồm: 2 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 17 Giải thưởng Nhà nước, 19 Nghệ sĩ nhân dân, 58 Nghệ sĩ ưu tú, 4 Nghệ nhân nhân dân, 9 Nghệ nhân ưu tú. 

Nỗ lực xây dựng lực lượng kế thừa sự nghiệp văn học-nghệ thuật TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nêu rõ, hoạt động VH-NT của thành phố ngày càng khẳng định vai trò, góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh truyền thống dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Đồng chí đề nghị Liên hiệp các Hội VH-NT TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tham mưu về định hướng hoạt động VH-NT của thành phố, để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và định hướng hoạt động sáng tác VH-NT; tham gia thẩm định, phản biện và đề xuất lãnh đạo thành phố trong việc đầu tư, thực hiện các công trình văn hóa tiêu biểu và phát triển thiết chế văn hóa mang tầm vóc khu vực, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt; phát huy tốt hoạt động phối hợp và xây dựng lực lượng kế thừa sự nghiệp VH-NT; tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ vật chất, chăm lo tinh thần cho đội ngũ văn nghệ sĩ… 

Nỗ lực xây dựng lực lượng kế thừa sự nghiệp văn học-nghệ thuật TPHCM ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng Ban chấp hành Liên hiệp các Hội VH-NT TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành với 25 thành viên. Ban chấp hành nhiệm kỳ IX họp phiên thứ nhất; hiệp thương cử nhân sự lãnh đạo liên hiệp gồm 11 thành viên. Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu được bầu giữ chức chủ tịch liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025; hai phó chủ tịch là bà Dương Cẩm Thúy và bà Lê Tú Lệ.

Dịp này, Liên hiệp các Hội VH-NT TPHCM vinh dự nhận bằng khen của UBND TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển VH-NT giai đoạn 2015-2020. 

Tin cùng chuyên mục