Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, mặc dù vẫn đang là ngày nghỉ, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vẫn phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân sửa lại nhà cửa

Hiện tình hình lũ trên các sông Nậm Mộ, Nậm Nơn, sông Cả,… đã rút, nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Tại địa bàn các xã như: Mỹ Lý, Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn); Thị trấn Hòa Bình, xã Tam Thái, Thạch Giám, Lượng Minh, Xá Lượng (huyện Tương Dương), xã Chi Khê, Bồng Khê, Lạng Khê (huyện Con Cuông),… nhà cửa, đường sá, ruộng vườn bị đất đá, bùn tràn vào gây hư hỏng, ô nhiễm,… Đặc biệt, tại huyện Tương Dương có 23 nhà, Kỳ Sơn có 4 nhà bị sập và cuốn trôi, ngoài ra còn có 7 điểm trường tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ảnh hưởng nặng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo báo cáo mới nhất, tình hình thiệt hại tiếp tục tăng. Theo đó, mưa lũ đã làm 9 người chết, trong đó huyện Mường Lát 4 người, huyện Cẩm Thủy 5 người; ngoài ra, huyện Mường Lát có 3 người mất tích, 2 người bị thương. Có 277 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 239 nhà bị hỏng từ 50-70%, 10 điểm trường bị sạt lở, 20 điểm trường bị ngập…

Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 2 Mưa lũ cuốn bùn đất tràn vào nhà dân tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Ảnh: PHƯƠNG THÚY
Trong số các địa phương, huyện Mường Lát bị thiệt hại nặng nề nhất. Ngoài thiệt hại về người, theo thống kê sơ bộ, cho đến trưa ngày 3-9, mưa lũ đã khiến 105 nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng; 300 hộ dân đã phải di chuyển đến nơi an toàn.

Tại bản Poọng (xã Tam Chung), sạt lở khiến đất đá, bùn cuốn trôi gây hư hỏng 55/89 nhà dân. Huyện Mường Lát đã phải di chuyển toàn bộ người dân bản Poọng tới nơi an toàn. Ngoài ra, 3 trường mầm non, tiểu học, THCS xã Tam Chung cũng bị sạt lở làm sập và hư hỏng nhiều phòng học. Tình trạng sạt lở cũng đã gây hư hỏng nặng tại nhiều điểm trường như: Trường Tiểu học và THCS Trung Lý II,… Phòng Giáo dục huyện Mường Lát chưa thể thống kê hết được thiệt hại vì mất điện, hệ thống thông tin liên lạc tê liệt, giao thông chia cắt.

Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 3 Nhiều trường học, công sở tại huyện Mường Lát bị đất đá, bùn tràn vào. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Từ tối 2-9, sóng di động mới bắt đầu có trở lại tại thị trấn Mường Lát, nhưng tại nhiều xã hiện vẫn chưa có sóng hoặc có nhưng sóng chập chờn. Điện vẫn mất trên diện rộng, mạng Internet vẫn chưa được kết nối trở lại.

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, những ngày qua, huyện đã huy động toàn lực để di dời dân, cấp gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, bố trí chỗ ở cho các hộ phải di dời… Ngoài ra, huyện cũng phối hợp với các lực lượng biên phòng, quân đội, công an… chia thành nhiều đoàn về các địa bàn chịu thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân, ổn định cuộc sống. Năm học mới sắp tới, huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục chủ động khắc phục, thu dọn trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đối với các điểm trường bị sạt lở, các xã bố trí nơi học tạm thời cho học sinh.  

Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 4 Bộ đội, dân quân giúp người dân Mường Lát dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: PHƯƠNG THÚY

Để giúp người dân các huyện miền núi Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 2.400 cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh huy động hơn 1.650 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử các đoàn công tác đến các vùng bị thiệt hại nặng hỗ trợ khẩn cấp 3.360 thùng mì tôm, 200 áo phao, 130 thùng nước khoáng,…

Tin cùng chuyên mục