Nổ khí gas ở Trung Quốc và sập khách sạn tại Mỹ

Ngày 13-10, Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Trung Quốc cho biết 6 người chết, 9 người bị thương trong vụ nổ khí gas tại một nhà hàng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.
Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà hàng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 13-10-2019. Ảnh: SHINE/TTXVN
Hiện trường vụ nổ khí gas tại nhà hàng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 13-10-2019. Ảnh: SHINE/TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào lúc 11 giờ (giờ địa phương) tại một nhà hàng ở quận Tích Sơn, TP Vô Tích. Tổng cộng 15 người phải nhập viện và 6 người không qua khỏi.

Trong khi đó, 2 người đã thiệt mạng, 18 người phải nhập viện khi phần cấu trúc từ tầng 6 đến tầng 8 của khách sạn Hard Rock đang thi công tại TP New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) đổ sập. Nhà chức trách đánh giá tòa nhà trên có nguy cơ tiếp tục đổ. Lực lượng chức năng đã sơ tán công nhân tại công trường và người dân sống trong các tòa nhà lân cận.

Theo nhà thầu dự án, hơn 100 công nhân có mặt tại công trường vào thời điểm xảy ra vụ sập trên.

Tin cùng chuyên mục