Những công trình ý nghĩa bà Bảy Huệ để lại

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM vừa cùng gia đình bà Bảy Huệ - tên thường gọi của bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM - bàn giao cây cầu giao thông nông thôn và hệ thống lọc nước cho xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng).

Cây cầu giao thông nông thôn có chiều dài 12m, rộng 3,5m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, tải trọng hơn 1 tấn, nối qua con kênh trên địa bàn ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Quới. Kinh phí xây cầu được gia đình bà Bảy Huệ tài trợ. Để tri ân tấm lòng của gia đình bà Bảy Huệ, cây cầu được đặt tên là cầu Bà Bảy Huệ. Ngoài ra, gia đình bà Bảy Huệ cũng hỗ trợ 4 hệ thống lọc nước và 3 bồn chứa nước cho các trường học tại xã Mỹ Quới. 

Trước đó, từ số tiền hỗ trợ của gia đình bà Bảy Huệ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đã tổ chức mổ mắt miễn phí và tặng quà cho 215 bệnh nhân ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau; giúp mổ tim cho bé Nguyễn Xuân Minh Hiếu tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. 

Tất cả kinh phí thực hiện các công trình trên (hơn 750 triệu đồng) được trích từ khoản tiền phúng điếu bà Bảy Huệ. Theo di nguyện của bà, toàn bộ số tiền này, thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, dùng để hỗ trợ người nghèo.

Tin cùng chuyên mục