Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ chuối mật mốc Tân Long (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tấp nập người bán, kẻ mua. Người Vân Kiều, Pa Cô nơi đây trông chờ vào vụ tết, mong bán được chuối mật mốc với giá cao, để có một cái tết no ấm hơn.

Chợ chuối mật mốc Tân Long họp từ khoảng ngày 23-1 cho đến nay. Bình quân, mỗi ngày có hàng trăm xe chở chuối, thu mua chuối từ trong và ngoài tỉnh đến chợ 
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 2 Phiên chợ chuối tết ở đây bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc khi trời tối với hàng ngàn người mua, kẻ bán 
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 3 Mỗi xe máy của người dân chở từ 1 đến 7 buồng chuối mật mốc. Họ bán cả xe chuối cùng một lúc, rất ít người bán lẻ và giá dao động từ năm bảy trăm đến vài triệu đồng/xe chuối. Ngoài sức tiêu dùng nội địa, chuối mật mốc tại đây được các thương lái thu gom, vận chuyển đến các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thừa Thiên -Huế... để bán cho người dân thờ cúng trong dịp tết Cổ truyền dân tộc.
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 4 Anh Hồ Quốc Nha (26 tuổi, ngụ tại thôn Trằm, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa) có hơn 500 gốc chuối mật mốc đã cho thu hoạch. “Trong vụ chuối tết này, đã bán được hơn 30 buồng chuối với giá từ 200 ngàn cho đến cả triệu đồng. Năm nay chuối mật mốc cũng tương đối được mùa và giá cả thu mua trong dịp cận tết có cao hơn năm ngoái. Với số tiến hơn 20 triệu đồng từ bán chuối giúp gia đình trang trải cuộc sống, cũng như mua quần áo mới và đồ dùng cho dịp tết đang cận kề”, anh Nha cho biết.
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 5 Chuối mật mốc được nông dân các xã Tân Long, Tân Thành, Thanh, Thuận (huyện Hướng Hóa) chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô trồng từ nhiều năm nay. Một số người dân còn liên kết với nông dân ở Lào để trồng chuối ở bên kia biên giới. Ngày thường, chuối mật mốc được bán theo kg phục vụ cho xuất khẩu hoặc chế biến bánh kẹo. Giáp Tết, chuối được bán theo buồng, phục vụ cho việc thờ cúng 
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 6 Anh Hồ Văn Lành (thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) cho biết: “Mỗi ngày gia đình chở 4 đến 5 chuyến, mỗi chuyến chở khoảng 4 đến 7 buồng chuối, bán mỗi xe khoảng 2 triệu đồng”
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 7 Ông Võ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết năm nào cũng vậy, cứ cận Tết là người dân các địa phương trong huyện lại vận chuyển chuối mật mốc đến trung tâm xã để bày bán. Năm nay, lượng chuối mật mốc được bày bán tại địa bàn nhiều hơn năm trước và giá cả tương đối ổn định nên người dân rất phấn khởi
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 8 Phiên chợ tấp nập người bán, kẻ mua
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 9 Thương lái thu mua chuối để đưa về các chợ lớn khắp trong và ngoài tỉnh để bán lại cho người dân 
Nhộn nhịp phiên chợ chuối mật mốc ngày giáp tết ảnh 10 Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa thông tin trên địa bàn huyện có khoảng 4.000 ha chuối mật mốc, được trồng tập trung tại các xã như Tân Long, Thuận, Hướng Lộc, Tân Thành... Năm 2018, sản phẩm chuối mật mốc Hướng Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể. “Lâu nay, sản phẩm chuối mật mốc ở huyện này chủ yếu xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Thái Lan và một phần nhỏ tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng, giá chuối mật mốc vì thế giảm xuống đáng kể”, ông Vân cho biết. 

Tin cùng chuyên mục