Nhộn nhịp dịch vụ làm mâm cỗ tiễn ông Công, ông Táo

Ghi nhận thị trường ngày 16-1 cho thấy, các dịch vụ đặt mâm cỗ tiễn ông Công, ông Táo năm nay khá nhộn nhịp. 
Khách hàng mua trái cây tại hệ thống siêu thị Co.opmart
Khách hàng mua trái cây tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Tùy vào yêu cầu của người đặt, mỗi mâm có mức giá dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Thực phẩm khá đa dạng, gồm xôi gấc, thịt gà luộc, giò lụa, nem cua bể rán, thịt chân giò nấu đông…

Ngoài ra, các điểm cung cấp dịch vụ cũng có thêm các mâm cỗ chay từ 9-13 món, gồm bánh chưng chay, nem cuốn, canh măng khô, bánh chưng bờ đậu/bánh chưng đất tổ…

Một số siêu thị như Co.opmart, BigC cũng có sẵn các dịch vụ đặt mâm cỗ cúng theo yêu cầu, gồm đủ các món đa dạng vùng miền, chẳng hạn như bánh tét, thịt kho nước dừa, canh khổ qua dồn thịt… mang hương vị miền Nam; hoặc thịt nấu đông, giò thủ, ba rọi ngâm nước mắm, dưa món và tai heo ngâm chua ngọt, mực ngào me… mang hương vị miền Bắc.

Trong khi đó, ghi nhanh sức mua cùng ngày (tức ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại một số chợ truyền thống TPHCM, lượng hàng về chợ khá nhiều, sức mua tăng nhẹ so với ngày bình thường. Nhiều tiểu thương kỳ vọng sau ngày 19-1 (ngày 25 tháng Chạp) sức mua sẽ tăng cao, giải phóng hàng hóa để đón Tết Canh Tý 2020.

Tại chợ truyền thống Hóc Môn (huyện Hóc Môn), các sạp bán trái cây, vàng mã có lác đác khách mua. Chị Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương, chia sẻ: “Từ sáng đến giờ chỉ có khoảng chục người hỏi mua đồ cúng ông Táo, ông Công. Các mặt hàng khác vẫn tiêu thụ như ngày bình thường”.

Ở một số chợ truyền thống như chợ Nhật Tảo (quận 10), chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12), lượng khách vào chợ mua hàng cũng tăng khoảng 10% so với ngày thường, tập trung chủ yếu mua vàng mã, chè trôi nước, bông vạn thọ… Thêm nữa, các loại bánh cá chép, song ngư, thỏi vàng làm từ bột nếp trộn đường cũng hút khách, có giá bán dao động từ 30.000 - 200.000 đồng/cặp, tùy thuộc kích cỡ sản phẩm.

Ban quản lý chợ truyền thống Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cho hay, sức mua dịp Tết Canh Tý 2020 tại chợ khá chậm. Sức mua chỉ thực sự được cải thiện chút đỉnh (5%-10%) với các mặt hàng cúng tiễn ông Công, ông Táo như trái cây, vàng mã, cá chép….

Trong ngày 16-1, tại chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), lượng hàng rau quả, trái cây, thịt heo đổ về chợ tăng so với trước đó. Theo ông Lê Hoàng Phong, Trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, lượng hàng nhập chợ đêm 15 rạng sáng 16-1 đạt 2.385 tấn.

Tin cùng chuyên mục