Nhóm đối tượng cướp vàng, tiền táo tợn ở Phú Yên đã bị bắt

Qua gần 2 tháng điều tra truy xét vụ cướp vàng, tiền táo tợn ở tỉnh Phú Yên, cuối cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng các đơn vị Công an tỉnh thành đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Hình ảnh 2 đối tượng gây án. Ảnh: C.A
Hình ảnh 2 đối tượng gây án. Ảnh: C.A
Ngày 9-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thùy Viễn (43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, ngụ tại huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về vi “Cướp tài sản”.

Như SGGPO đã thông tin khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19-8, ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền, ở thị trấn Hòa Vinh), chở mẹ mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) từ nhà riêng ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng.

Khi đến đoạn đường Lê Lợi - cách nhà khoảng 300m, bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe không rõ biển số lao đến dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục rồi lấy đi 1 túi xách đựng tiền mặt và 1 thùng tôn bên trong chứa nhiều vàng và trang sức… trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc điều tra lấy lời khai, trích xuất camera truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ việc cướp táo tợn. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên cùng nhiều tỉnh thành khác vào cuộc khẩn trương điều tra.

Nhóm đối tượng cướp vàng, tiền táo tợn ở Phú Yên đã bị bắt ảnh 1 Hai đối tượng đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen tấn công, cướp vàng tiền táo tợn. Ảnh Công an cung cấp.

Bằng nghiệp vụ, Công an phát hiện chiếc xe máy của 2 đối tượng gây án là xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen, BKS 51I1-58… nên truy xét. Qua điều tra, Công an phát hiện chiếc xe máy bị đốt cháy tại khu vực rừng Dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi kiểm tra thì phát hiện xe máy là xe gian.

Tiến hành rà soát trên địa bàn, Công an đặt nhiều đối tượng nghi vấn vào diện tình nghi. Trong số đó có Viễn là đối tượng từng mang 2 tiền án về trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng nên đeo bám. Đúng như dự đoán, Viễn chính là đối tượng thực hiện vụ cướp cùng đồng bọn là Trường và Hưng.

Nhóm đối tượng cướp vàng, tiền táo tợn ở Phú Yên đã bị bắt ảnh 2 Hình ảnh 2 đối tượng gây án. Ảnh Công an cung cấp 
Sau thời gian dài củng cố hồ sơ chứng cứ, ngày 5-10, nhiều trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, TPHCM, Đồng Tháp, Đắk Lắk... đồng loạt bắt giữ cả 3 đối tượng và tiến hành khám xét khẩn cấp.

Qua khám xét, Công an thu giữ nhiều tang vật như: 2 xe ô tô, bình xịt hơi cay, roi điện, 2 khẩu súng ngắn, nhiều ĐTDĐ, 30 sợi dây chuyền, 43 CMND, 8 xe máy, 57 đăng ký xe máy, 18 giấy phép lái xe, 3 thẻ ATM cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, từ năm 2017, Trường và Viễn vốn là nhân viên rửa xe thuê cho cửa hàng của Hưng tại khu vực ngã tư Quang Trung, thị trấn EaDrăng. Do làm ăn thua lỗ, Viễn bị nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Sau đó, Viễn rủ Hưng và Trường cùng lên kế hoạch đi cướp tài sản. Viễn biết nhà bà Yến kinh doanh vàng bạc. Mỗi ngày, Viễn phát hiện gia đình bà thường chuyển tiền từ nhà đến cửa hàng và ngược lại. Sau đó, cả 3 thống nhất dùng xe ô tô, xe máy đeo bám quan sát theo dõi nhất cử nhất động của gia đình bà để chuẩn bị vụ cướp. Ngoài ra nhóm còn mua thêm súng, bình xịt hơi cay,… để phòng khi có chuyện.

Khoảng 23 giờ ngày 18-8, Hưng điều khiển xe ô tô chở Viễn, Trường từ nhà Hưng đi theo Quốc lộ 25 xuống tỉnh Phú Yên. Khi đi, nhóm mang theo bộ kích điện tự chế, bình xịt hơi cay, chai nhựa đựng xăng. Theo tính toán, khi thực hiện vụ cướp chúng sẽ sử dụng BKS giả và mua thêm 1 xe máy hiệu Sirius để gây án.

Đến 3 giờ ngày 19-8, nhóm đi tới TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và nghỉ ngơi. Khoảng 2 giờ sau, Viễn vào bãi xe Bệnh viện đa khoa Phú Yên lấy xe máy đã mua trước đó. Sau đó, Viễn chở Trường đến khu vực nhà bà Yến. để chuẩn bị thực hiện vụ cướp. Riêng Hưng đi xe ô tô dừng cách đó chừng 10km để chờ.

Đến 6 giờ 30 cùng ngày, anh Truyền (là con bà Yến) chở mẹ mang theo túi xách chứa gần 500 triệu đồng và thùng đựng vàng, đá quý trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng từ nhà đến hiệu vàng (cách khoảng 1km) ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khi vừa rời khỏi nhà vài trăm mét thì Viễn lái xe vượt lên, ép xe của anh Truyền. Sau đó, Trường nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay và kích điện tấn công hai mẹ con anh Truyền cướp túi xách đựng tiền và thùng đựng vàng rồi tẩu thoát.

Sau đó, cả 2 thông báo cho Hưng đi xe ô tô tới khu vực rừng Dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Nhóm dừng lại, Trường lấy chai xăng mang theo, cùng Viễn tưới lên xe máy châm lửa đốt.

Sau đó, bọn chúng cùng lên xe ô tô của Hưng về tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình di chuyển, chúng cho hết tiền và vàng vào túi nilon và mang về nhà Hưng chia nhau.

Qua 2 tháng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng nhiều đơn vị Công an của các tỉnh thành như: TPHCM, Đồng Tháp, Phú Yên, Đắk Lắk… đã bắt giữ cả 3 đối tượng gây án.

Đáng nói, nhóm đối tượng này bàn bạc và làm cho Viễn giấy tờ giả để trốn sang Camphuchia.

Khi Viễn bỏ trốn sang nước ngoài thì Trường và Hưng sẽ lo cho gia đình của Viễn. Thời điểm bắt giữ Viễn thì y đang di chuyển tới khu vực biên giới giáp ranh tỉnh Đồng Tháp và Campuchia.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục