Nhiều trường lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học (ĐH) thông báo dời lịch thi đánh giá năng lực (ĐGNL) so với kế hoạch đã công bố trước đó. 

Thông tin từ hội đồng tuyển sinh ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được Bộ GD-ĐT chính thức điều chỉnh lùi 1 tháng.

Vì vậy, cả 2 đợt của kỳ thi ĐGNL năm 2020 của đơn vị này cũng sẽ dời lại 1 tháng. Theo đó, đợt 1 dự kiến diễn ra trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, vào ngày 31-5 (trước đó là ngày 29-3) tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Đợt 2 dự kiến diễn ra sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, vào ngày 9-8 (trước đó là ngày 5-7) tại TPHCM, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng. Theo ĐH Quốc gia TPHCM, việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi ĐGNL năm nay để phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất và yên tâm hơn, từ đó đạt kết quả cao trong kỳ thi. 

Tương tự, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thông tin trường sẽ dời lịch thi ĐGNL. Theo thông báo trước đây, trường tổ chức 3 đợt thi vào tháng 5, 7 và 8. Trường ĐH Công nghệ TPHCM dự kiến tổ chức thi ĐGNL vào ngày 12-7, nhưng sẽ dời lịch thi. Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng cho biết, trường dự kiến tổ chức 2 đợt thi tuyển đầu vào trong tháng 7 và 8.

Tin cùng chuyên mục