Ông Nguyễn Hồng Cương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức chương trình cho rằng, những phần gạo nghĩa tình từ cây “ATM gạo” sẽ phần nào hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê của ban tổ chức chương trình, tính đến 16 giờ ngày 19-4, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ từ quý doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng trị giá 135 tấn gạo, 4 máy ATM gạo, 150 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 khẩu trang và nhiều ủng hộ bằng hiện vật khác.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ cân nhắc bổ sung 4 máy phát hàng tự động với các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân như: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm, đường…

Bà Trần Thị Hồng Nhung, (62 tuổi, trú tại đường Trần Tống, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) một người dân bị khuyết tật cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 1 tháng nay bà Hồng Nhung nghỉ bán vé số.

Mặt khác, tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), nhiều người dân đã đến xếp hàng đợi đến lượt nhận gạo hỗ trợ người nghèo khó vì dịch Covid-19.
Ông Lê Đức Chung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cho biết, thầy trò nhà trường tự nguyện ủng hộ cùng với kinh phí hoạt động công tác xã hội của nhà trường được 3 tấn gạo, bắt đầu phát gạo từ ngày 16-4. Sau đó, có nhiều cá nhân, mạnh thường quân mang gạo, trứng gà, mì tôm, dầu ăn đến trường chung sức giúp người nghèo. Ngoài những người dân khó khăn đến đây, nhà trường có gửi phiếu nhận gạo đến các UBND các phường Hòa Hải, Hòa Quý ở quận Ngũ Hành Sơn và Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


Tin cùng chuyên mục

Đã Nẵng có 399 vụ cướp giật tài sản trong vòng 10 năm

Giáo dục STEM - mô hình giáo dục thời đại 4.0

Thăm và tặng quà các nhân chứng Hoàng Sa

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Đà Nẵng quảng bá du lịch lãng mạn cặp đôi qua MV

Để người dân đón Tết an bình

Đà Nẵng: Cẩm Lệ trở thành quận loại I

Làng hoa Vân Dương vượt khó phục vụ tết

Đà Nẵng tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp
