Nhiều tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Nhật Bản

Ngày 16-4, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, nhân có chuyến công tác đến TPHCM. 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng thời cho biết, TP đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11, trong đó có thực hiện 3 đề án lớn, gồm: Đề án xây dựng TPHCM trở thành TP thông minh; Đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế; Đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. 

Trao đổi về quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 vào TPHCM, với tổng số vốn hơn 4,5 tỷ USD. TPHCM đã thiết lập quan hệ với 7 địa phương của Nhật Bản, với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi thông qua dự án hợp tác đa dạng.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, TPHCM cam kết tạo môi trường an toàn, chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Nhật Bản; đề xuất ngài Đại sứ chủ trì mở một hội nghị theo hình thức trực tuyến có sự tham gia của các nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam. Trao đổi về hợp tác giáo dục, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề xuất hai bên tăng cường phối hợp để đào tạo đội ngũ quản lý và giáo viên tiếng Nhật. 

Đại sứ Yamada Takio khẳng định, dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng số doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng. Đây là minh chứng cho việc Việt Nam đang là điểm đầu tư hấp dẫn tại ASEAN. Trong đó, TPHCM là địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển. Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh những mục tiêu phát triển của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong thời gian tới. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển các dự án hạ tầng, môi trường, giáo dục và đẩy mạnh giao lưu văn hóa. 

Trao đổi về hoạt động tổ chức lễ hội Nhật - Việt (Japan Vietnam Festival) lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Công viên 23-9, TPHCM vào ngày 17-4, Đại sứ Yamada Takio bày tỏ, đây là cơ hội để hai bên tăng cường quan hệ hữu nghị. Sau 6 lần tổ chức, lễ hội đã góp phần tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn tình cảm của nhân dân hai nước. 

Thông tin từ ban tổ chức, lễ hội Nhật - Việt là sự kiện văn hóa quốc tế lớn đầu tiên được tổ chức tại TPHCM sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau”, lễ hội có các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hai nước, gồm các hoạt động triển lãm thương mại, ẩm thực của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản, cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa hai nước.

Tin cùng chuyên mục