Nhiều tập đoàn dầu khí lớn rời Canada

Tập đoàn dầu khí Encana ngày 2-11 thông báo quyết định chuyển trụ sở từ thành phố Calgary, Canada sang bang Delaware, Mỹ.

Trước đó, các công ty dầu khí như Royal Dutch Shell, ConocoPhillips và Devon Energy đã bán tài sản ở Canada hoặc cắt giảm đầu tư trong bối cảnh dự án mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain bị trì hoãn và những doanh nghiệp này phải chịu sức ép lớn do giá dầu mỏ giảm.

Trong bối cảnh tình hình chính trị căng thẳng tại Canada sau khi kết quả tổng tuyển cử, xung đột giữa chính sách chống biến đổi khí hậu của chính phủ liên bang và nền kinh tế của khu vực miền Tây vốn dựa vào dầu khí đã ngấm ngầm tạo nên hố sâu ngăn cách giữa Ottawa là khu vực này. Các nhà đầu tư cho rằng đây là xu hướng dịch chuyển mới về hoạt động khai thác dầu khí sau khi Canada siết chặt các quy định về khí thải.

Tin cùng chuyên mục