Nhiều sinh viên Trường Đại học Kiên Giang vừa tốt nghiệp đã có ngay việc làm

Hơn 380 sinh viên khóa 4 niên học 2018-2022 của Trường Đại học Kiên Giang đã được các doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động ngay tại lễ tốt nghiệp.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Khanh trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho sinh viên mới tốt nghiệp niên học 2018-2022 - Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 28-7, TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, nhà trường vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 380 sinh viên niên khóa 2018-2022, đồng thời công bố đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chí của Bộ GD-ĐT.

Nhà trường đã thực hiện nội dung đánh giá gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19-5-2017 của Bộ GD-ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang không ngừng được khẳng định với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm đạt trên 85%. Đặc biệt, nhà trường tăng cường kết nối, quan hệ với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm, thực tập doanh nghiệp, tổ chức linh hoạt nhiều hình thức giới thiệu việc làm cho sinh viên... Riêng trên 380 sinh viên khóa 4 niên học 2018-2022 sau tốt nghiệp đã có việc làm đạt 100%.

Đại học Kiên Giang là Trường Đại học công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, được thành lập từ năm 2014. Năm học 2021-2022, nhà trường tiếp nhận 950 tân sinh viên đăng ký nhập học (đợt 1) vào 18 ngành đào tạo của trường, nâng tổng số sinh viên toàn trường lên gần 4.500 sinh viên. Trong đó, các ngành như: Quản trị kinh doanh, kế toán, công nghệ thông tin, luật, tài chính ngân hàng, du lịch và ngôn ngữ Anh… là nhóm ngành có số lượng sinh viên nhập học cao nhất.

Tin cùng chuyên mục