Nhiều sân khấu tạm đóng cửa phòng dịch Covid-19

NSND Hồng Vân vừa quyết định tạm dừng mọi hoạt động tại 2 sân khấu kịch Phú Nhuận và Hồng Vân - Chợ Lớn. 

Sân khấu kịch 5B cũng ra thông báo xin lỗi khán giả vì buộc phải hủy suất diễn vở Bên đàng dệt mộng. Trong khi đó, Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ cố gắng diễn xong suất diễn cuối tuần qua vì vé đã bán hết, sau đó tạm ngừng hoạt động. Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cũng hủy suất diễn vở Tình yêu trời đánh, trên tinh thần chờ đợi thông tin chỉ đạo từ UBND TPHCM và Sở VH-TT về việc có tổ chức biểu diễn tiếp hay không.

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam sau khi ra mắt chương trình Mekong show và đã biểu diễn nhiều suất phục vụ, nay cũng quyết định tạm dừng mọi hoạt động tổ chức biểu diễn để giữ không gian an toàn cho nhà hát và cộng đồng. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội cũng đã tạm dừng các hoạt động chuyên môn. Riêng Sân khấu kịch Idecaf vẫn giữ nhịp độ hoạt động với các suất diễn “cháy” vé. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf, cho biết: “Chúng tôi duy trì hoạt động tổ chức biểu diễn và chờ đến lúc có văn bản chính thức của UBND TPHCM, Sở VH-TT về vấn đề có dừng tất cả các hoạt động của lĩnh vực sân khấu hay không. Còn hiện nay, khi khán giả đến xem kịch, sân khấu luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và khán giả đều ý thức đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn”.

Mới đây nhất, Ban tổ chức Giải thưởng Trần Hữu Trang cũng gửi thông tin tạm dừng tổ chức giải thưởng.

Tin cùng chuyên mục