Nhiều nhóm thu tiền giữ xe ô tô trái phép gần bệnh viện ở quận 5

Tối 1-11, Công an quận 5, TPHCM cho biết, đang lấy lời khai với nhóm đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép ở các tuyến đường gần Bệnh viện trên địa bàn.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo đó, tháng 10-2021, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát Công an quận 5 phát hiện 1 số nhóm đối tượng có hành vi thu tiền giữ xe trái phép ở các tuyến đường gần Bệnh viện trên địa bàn nên đeo bám, củng cố hồ sơ để triệt phá.

Lực lượng công an xác định 3 nhóm chuyên thu tiền giữ xe trái phép ở tuyến đường Tản Đà, phường 11, quận 5. Giá mỗi lần thu từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe/lượt.

Nhóm 1 gồm: bà Nguyễn Thanh Đẹp (SN 1971), Nguyễn Vinh Quang (SN 1960) và Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 2001, cùng ngụ đường số 6, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức).

Nhóm 2 chỉ có bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1963, ngụ đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10, trú quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Nhóm 3 gồm: bà Trần Thị Lai (SN 1960), Đỗ Phi Hùng (SN 1979), Đỗ Khang Duy (SN 2002, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5), Lưu Vinh Quyền (SN 1988, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5), Đỗ Gia Bảo (SN 2003, ngụ Liên tỉnh 5, phường 5, quận 8).

Sáng 1-11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 11, quận 5 đã đưa 9 đối tượng thuộc 3 nhóm về trụ sở làm việc.

3 nhóm này thừa nhận hành vi thu tiền giữ xe ô tô trái phép ở các tuyến đường gần Bệnh viện trên địa bàn. Đáng nói, các nhóm đối tượng trên đều là những người thân dòng họ trong gia đình.

Nhóm gia đình bà Đẹp khai nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế điều khiển ô tô chở người đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM dừng đậu khu vực tuyến Tản Đà đối diện Cổng số 2 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và 1 góc đường Tản Đà - Mạc Thiên Tích. Mỗi xe nhóm gia đình bà Đẹp thu 30.000 đồng và không ăn chia với ai. Trung bình mỗi ngày nhóm bà Đẹp thu được 200.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng khai nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế điều khiển ô tô chở người đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM dừng đậu khu vực 1 phần tuyến đường Tản Đà phía bên Trường Đại học Y Dược TPHCM đến tuyến đường nội bộ rẽ vào Siêu thị điện máy Chợ Lớn. Bà Hồng thu mỗi chiếc 30.000 đồng không ăn chia với ai.

Riêng nhóm gia đình bà Trần Thị Lai khai nhận nhận thu tiền ô tô đậu ở khu vực nhà hàng Hai Lúa số 86 đường Tản Đà, phường 11, quận 5 giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc/lượt. Những thành viên trong nhóm thu tiền giữ xe tự phát, không ăn chia với ai. Tiền thu được đem về đưa cho bà Lai.

Hiện Công an quận 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục