Nhiều người bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện cấp cứu

Tổ ong vò vẽ nằm trên trụ điện đã tấn công người đi đường khiến rất nhiều người phải nhập viện cấp cứu.
Một trong số các nạn nhân bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu
Một trong số các nạn nhân bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu
Chiều 22-9, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho 9 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt với các triệu chứng sưng tấy, nhiều nốt ửng đỏ, hoa mắt chóng mặt. Các bác sĩ đã kê kháng sinh chống viêm, bù điện giải cho 9 bệnh nhận. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Đạt chia sẻ, trên đường đi chợ về thì bị ong tấn công và đốt hàng chục mũi. Khi bà vừa chạy vào nhà dân thì bị ngất và được đưa đi cấp cứu. Theo các nạn nhân thì đàn ong vò vẽ làm tổ lớn ở trên trụ điện trung thế dọc tuyến đường liên huyện.
Các bác sĩ khuyến cáo nếu bị ong vò vẽ đốt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời vì ong vò vẽ đốt có thể gây suy thận, suy hô hấp, suy đa cơ quan. Nguy hiểm hơn ong đốt còn có thể gây ra nhiều biến chứng như sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Tin cùng chuyên mục