Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia tuần lễ nghệ thuật Art in the Forest

Ngày 30-9, Tuần lễ nghệ thuật Art In The Forest (AIF) mùa thứ 3 đã chính thức khởi động tại không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam - Flamingo Đại Lải Resort. 

 

Đồng hành với hoạt động này năm nay có các nghệ sĩ tên tuổi đến từ các nền mỹ thuật lớn như Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Art In The Forest 2017 đã quy tụ các họa sĩ, các nhà điêu khắc đương đại xuất sắc của Việt Nam và quốc tế, hứa hẹn sẽ tiếp tục gây tiếng vang lớn khi có thêm nhiều sắc màu thú vị khác từ các nghệ sĩ quốc tế như nhà điêu khắc Mukai Katsumi (Nhật Bản), NĐK Carlos Albert Andrés (Tây Ban Nha), Lee Jae Hyo (Hàn Quốc), Yeo Chee Kiong (Singapore)…

Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia tuần lễ nghệ thuật Art in the Forest ảnh 1
Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia tuần lễ nghệ thuật Art in the Forest ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ quốc tế tham gia tuần lễ nghệ thuật Art in the Forest ảnh 3 Cụm tác phẩm điêu khắc độc đáo tại Art In The Forest
  Dự án nghệ thuật năm nay tại AIF sẽ chứng kiến sự thăng hoa của các tác phẩm điêu khắc từ kim loại khi các nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham gia đều là những bậc thầy trong việc sử dụng các chất liệu tưởng chừng lạnh lẽo cứng nhắc như sắt, thép, inox để diễn tả tinh tế những tâm sự và trăn trở của người nghệ sĩ về cuộc sống, về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Điểm nổi bật khác của chương trình năm nay đó là tập trung mạnh mẽ hơn vào hội họa với sự tham gia của 8 hoạ sĩ mà tên tuổi và tác phẩm đã có vị trí nhất định trong thị trường mỹ thuật Việt Nam như Nguyễn Xuân Tiệp, Mạc Hoàng Thượng, Hà Mạnh Thắng…, đặc biệt là sự tham gia của nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân.  Bên cạnh hội hoạ giá vẽ thuần tuý, sẽ có hình thức sáng tạo nghệ thuật phong phú được họa sĩ Trịnh Minh Tiến và Phạm Tuấn Tú thể hiện chất liệu trên nền container.

Song song với hoạt động này, từ ngày 28-10 đến 6-11 sẽ diễn ra Tuần lễ nghệ thuật AIF 2017 với tour tham quan các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc dành cho đông đảo du khách và người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa Đông-Tây như các lớp học vẽ tranh, các cuộc thi hội họa và trang trí mặt nạ Haloween và trình diễn nghệ thuật diễn ra bên lề sự kiện.

Tin cùng chuyên mục