Nhiều mô hình hạn chế xả rác ra đường và kênh rạch

Cấp ủy, chính quyền 16 phường quận 11 phát động nhiều mô hình thi đua, thu hút đông đảo người dân tham gia như mô hình: “Thử thách vì môi trường xanh” giải quyết các điểm tồn đọng rác trên địa bàn; tổ hợp tác “Xếp túi giấy” tạo việc làm cho phụ nữ nghèo và tạo nhiều sản phẩm thân thiện môi trường, định hướng thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy...
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ làm việc tại UBND quận 11, sáng 17-9-2019. Ảnh: THU HƯỜNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ làm việc tại UBND quận 11, sáng 17-9-2019. Ảnh: THU HƯỜNG

Sáng 17-9, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TPHCM về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” tại UBND quận 11.

Báo cáo tại buổi giám sát, bà Bùi Thị Bích Thủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 11 cho biết, sau 10 tháng triển khai thực hiện Cuộc vận động, cả hệ thống chính trị trên địa bàn quận 11 đã nỗ lực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; cùng với đó là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tác động tích cực đến nhận thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

 Cấp ủy, chính quyền 16 phường trên địa bàn quận 11 tập trung phát động nhiều mô hình thi đua thực hiện Cuộc vận động, thu hút đông đảo người dân tham gia như mô hình: “Thử thách vì môi trường xanh” giải quyết các điểm tồn đọng rác trên địa bàn; tổ hợp tác “Xếp túi giấy” tạo việc làm cho phụ nữ nghèo và tạo nhiều sản phẩm thân thiện môi trường, định hướng thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy.

Ngoài ra còn có các mô hình “Quạt trao tay”, “Nửa giờ làm sạch đường phố”, “Môi trường xanh”, “Người Hoa bảo vệ môi trường” và thi đua xây dựng tuyến đường, chung cư, kênh, tuyến hẻm văn minh sạch đẹp.

Cấp quận và UBND 16 phường đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu, xử lý 113/118 góp ý, ý kiến trực tiếp của người dân. Bên cạnh đó, quận đã tiếp nhận, xử lý 22 phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch trên địa bàn qua hệ thống tin nhắn, thư điện tử và điện thoại.

Qua đó đã xóa 7 điểm tồn đọng rác; xử lý 12 điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước; thực hiện kiểm tra định kỳ việc bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại 93 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... Đến nay, quận 11 đã xử phạt 1.021 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường với tổng số tiền gần 230 triệu đồng.

Dù không tồn tại những điểm đen về môi trường nhưng trên đại bàn quận 11 vẫn còn những tuyến đường, tuyến hẻm chưa chuyển biến, chưa mạnh mẽ về vệ sinh môi trường. Nguyên nhân do công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân vứt rác nơi công cộng chưa thường xuyên, thiếu cương quyết.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận nỗ lực của Quận ủy, UBND quận 11 đã nghiêm túc xây dựng nhiều kế hoạch với nhiều mô hình hay để cụ thể hóa Chỉ thị 19 bằng cách chọn trọng tâm, trọng điểm để xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm mỹ quan đô thị. Quận 11 cũng đã xác định người dân là trung tâm, qua đó có cách tuyên truyền phù hợp tới từng giới, từng ngành cụ thể.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, trong Cuộc vận động này, việc nói đi đôi với làm rất quan trọng, ngoài vận động, tuyên truyền thì lãnh đạo phải hành động cùng người dân, quan tâm đến chất lượng của công tác thực hiện thay bằng chạy theo số lượng.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng “đặt hàng” quận 11 nghiên cứu việc chọn lực lượng thu gom rác làm nòng cốt trong việc tuyên truyền không xả rác, không sử dụng túi ni lông cũng như phân loại rác tại nguồn.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu quận 11 cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát từng ngõ hẻm, từng con kênh, từng đường phố và lắng nghe ý kiến người dân ở khu dân cư; giám sát trách nhiệm của cấp ủy từng chi bộ và từng đảng viên, cán bộ, công nhân viên đã chức gương mẫu như thế nào trong việc thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị công tác và nơi sinh sống.

Thời gian qua, các địa phương đều đã thực hiện sơ kết 6 tháng, qua đó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 11 chọn lọc mô hình nào có hiệu quả nhất để nhân rộng và kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động; bám sát vào các kế hoạch của Thành ủy, UBND TP để triển khai thực hiện các phần việc, kịp thời báo cáo các khúc mắc trong quá trình thực hiện để có phương án tháo gỡ.

Tin cùng chuyên mục