Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019

Trong ngày 13 và 14-7, Cụm Hành chính - Sự nghiệp Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức hoạt động "Ngày cao điểm trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019" tại 2 huyện Đức Hoà, Đức Huệ (tỉnh Long An). 
Ngày cao điểm trong Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia
Hoạt động ngày cao điểm được tổ chức với các nội dung nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên Cụm Hành Chính - Sự nghiệp.
Tiểu biểu có các hoạt động cụ thể như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân; tặng quà cho 100 gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo; thăm tặng quà 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Tân Phú; tặng 2 căn nhà tình thương cho gia đình khó khăn; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Trái tim hồng” năm 2019 phục vụ 300 người dân địa phương; tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn cho 200 học sinh; tổ chức sân chơi cho 200 thiếu nhi; bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh” với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng… 
Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019 ảnh 2 Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân
Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019 ảnh 3 Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Phinh ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ
Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019 ảnh 4 Hỗ trợ bê tông hoá đường nông thôn tại xã Mỹ Thạnh Đông
Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày cao điểm Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng 2019 ảnh 5 Bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh”
Tổ chức sân chơi cho 200 thiếu nhi

Anh Phạm Văn Linh, Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP, Cụm trưởng cụm Hành chính - Sự nghiệp, chia sẻ: "Trong không khí tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện hè, đoàn viên thanh niên Cụm Hành chính - Sự nghiệp cũng ra sức phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và một số địa phương vùng sâu vùng xa; đặc biệt là cùng chung tay xây dựng các xã nông thôn mới, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành hỗ trợ cho các em thiếu nhi vượt khó học tập tốt. Thông qua các hoạt động của ngày cao điểm chiến dịch tình nguyện tạo môi trường giao lưu học tập giữa các đơn vị trong cụm, tổ chức các hoạt động thiết thực cho đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa". 

Tin cùng chuyên mục