
Ban Tế tự Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường thực hiện nghi thức lễ nghinh sắc. Sau phần lễ, còn có phần hội với các hoạt động văn hóa như: tái hiện tiểu cảnh không gian văn hóa góc quê; trưng bày công cụ nông nghiệp xưa; thi đấu cờ tướng, cờ thế, múa lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật hát tuồng cổ, cải lương…
Theo tài liệu ghi chép, dưới triều vua Gia Long, năm Đinh Sửu (1817), ông bà Đỗ Công Tường tục danh là Lãnh, sinh quán ở miền Trung đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà, tổng Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, phủ Kiến Tường thuộc tỉnh Định Tường; gia tư khá, tánh tình cương trực, nên ông được dân làng cử giữ chức Câu đương, phân xử những vụ tranh tụng trong làng. |
Tin cùng chuyên mục

Người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Ra mắt bộ sách “Học và thực hành STEM đơn giản” dành cho thế hệ Gen Alpha

Hai mặt hashtag

Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Harnaaz Sandhu, Catriona Gray và Natalie Glebova nói về Top 41

Khát vọng hồi sinh của chị Ngân

Phim về thảm họa cháy nổ đầu tiên tại Việt Nam

Diện mạo văn học thiếu nhi

Công bố bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

Hội Sân khấu TPHCM thông tin về việc đổi bảng tên chùa Nghệ sĩ
