Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ VH-TT-DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt, dự kiến sẽ diễn ra vào tối 23-7 tại Anh Sơn (Nghệ An) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Bản hùng ca bất diệt gồm 3 chương với các hoạt cảnh sống động cùng những ca khúc bất hủ như: Vui mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Vết chân tròn trên cát… 

Dịp này, Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm 75 năm đền ơn, đáp nghĩa, tập hợp các không gian trưng bày chuyên đề, với điểm nhấn là khu triển lãm chung nêu bật sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng cũng như một số hoạt động trong công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng những năm qua. 

Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức giới thiệu khu vực trưng bày mang chủ đề “Toàn xã hội với phong trào đền ơn, đáp nghĩa”, cho thấy những việc làm nghĩa tình dành cho người có công với Tổ quốc, thông qua các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, chương trình giúp thương bệnh binh ổn định đời sống, tặng sổ tiết kiệm, đỡ đầu con liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 27-7 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục