Nhiều hoạt động trợ giúp người dân khó khăn

Ngày 29-1, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổng kết công tác hội và phát động hoạt động năm 2021. 

Năm qua, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa, trợ giúp hàng chục ngàn người dân hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, hội trợ cấp thường xuyên cho 16.290 trường hợp, trợ cấp đột xuất 170.356 trường hợp, giúp đỡ 5.946 người cao tuổi, 1.728 nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời xây dựng 25 căn nhà “chữ thập đỏ”; sửa chữa, chống dột 51 căn nhà; tặng 2.318 suất học bổng; 208 xe lăn; hỗ trợ vốn 427 trường hợp; chăm lo hơn 3 triệu suất cơm tình thương.

Ngoài ra, các cấp hội còn trợ giúp các tỉnh thành với tổng trị giá hơn 51 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, các hội trên địa bàn TPHCM đã vận động tổ chức, cá nhân đóng góp, trao tặng đến người dân trên 602.000 khẩu trang; 3.700 lít và 54.675 chai dung dịch sát khuẩn, 34.596 xà phòng sát khuẩn, 120 máy đo thân nhiệt.

Ngoài ra đã tặng 56.000 suất quà hỗ trợ người dân bị mất thu nhập, giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục