Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên

Chiều 9-4, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Tháng thanh niên, giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên quý 2 năm 2021.

Về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Đoàn khối đã phát động cuộc thi trực tuyến “Niềm tự hào 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” với 10 đợt, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia; công chiếu phim phóng sự Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên ảnh 1 Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Thành đoàn TPHCM nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cùng với đó, công chiếu phim tư liệu “Trui rèn trong lửa đỏ”, giới thiệu tổng quát truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Khu Đoàn Sài Gòn – Gia Định và quá trình hình thành, phát triển của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Đoàn khối cũng tổ chức cuộc bình chọn và giới thiệu “10 tựa sách cán bộ, công chức, viên chức trẻ nên đọc”; cuộc thi “Thông điệp cuộc sống” năm 2021 với chủ đề “Điều giản dị” và hội thi “Bản lĩnh người cộng sản trẻ”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội và chủ động tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. 

Đối với các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ khối, Đoàn khối đã tổ chức Ngày lao động Cộng sản thứ 2, khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc và trồng 90 cây xanh tại khuôn viên; tổ chức tọa đàm “Phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị”.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên ảnh 2 Các tập thể nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Thành đoàn giai đoạn 2018-2020

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối cũng thực hiện công trình thanh niên năm 2021 như: “Công chức trẻ đồng hành cùng khu lưu trú” tại các quận 6, 8, Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh; chăm lo 390 thiếu nhi là con em thanh niên công nhân. Song song đó, thực hiện công trình cải tạo, tăng cường mảng xanh cho Khu lưu trú công nhân Khu phố 4, phường Linh Trung, TP Thủ Đức; trao tặng cây xanh cho 30 hộ dân nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh nơi cư trú.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình nguyện phát huy chuyên môn tại đơn vị; tập trung rà soát tình hình đoàn viên ưu tú của đơn vị, đẩy mạnh công tác phối hợp các chi bộ trong việc bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú phát triển Đảng…

Tin cùng chuyên mục