Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh

Chiều 18-4, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5-1992 – 5-2022).

Dự kiến trong các ngày 18, 19 và 24-4 sẽ diễn ra lễ khánh thành 3 công trình chào mừng gồm: Tu bổ Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa và Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (700 giường).

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: QUỐC AN

Công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, với tổng mức đầu tư trên 26 tỷ đồng, tọa lạc ở xã Long Đức, TP Trà Vinh. Công trình gồm các hạng mục như san lấp mặt bằng sân vườn cục bộ, cải tạo ao sen, cổng chính, cổng phụ, cổng bãi giữ xe, sân đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng sân đường, nhà đón tiếp khách và nhà vệ sinh… Các hạng mục này khởi công xây dựng ngày 1-6-2020 và đã hoàn thành vào cuối năm 2021.

Công trình Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa (ấp Trà Đét, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) có tổng mức đầu tư trên 95 tỷ đồng, với quy mô dự án khai thác nước mặt công suất 10.000m³/ngày đêm từ nguồn nước thô sông Láng Thé. Công trình gồm các hạng mục như xây dựng hệ thống thu nước thô, tuyến ống chuyển tải nước thô chiều dài 270m, trạm bơm cấp 1, xây dựng các cụm bể xử lý nước chính trong nhà máy và các công trình phụ trợ…

Công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh (phường 7, TP Trà Vinh) được xây dựng trên diện tích hơn 16ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, quy mô 700 giường bệnh, với 25 hạng mục, trong đó có 23 hạng mục xây dựng và 2 hạng mục thiết bị. Công trình khởi công ngày 14-1-2019, đến nay đã hoàn thành các khối nhà chính; dự kiến khánh thành ngày 24-4.

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức “Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP  năm 2022” diễn ra từ 28-4 đến 4-5 với quy mô 250 gian hàng.

Tin cùng chuyên mục