Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, 60 năm ngày thành lập Lữ đoàn 125 (23-10-1961 - 23-10-2021) và lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, từ 23-8 đến 23-10, Lữ đoàn125 Hải quân đã phát động phong trào thi đua mang chủ đề “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu”. 

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã tham gia phụng dưỡng 14 gia đình chính sách, trao tặng 2 căn nhà đồng đội, tích cực xây dựng nông thôn mới, giúp ngư dân vươn khơi bám biển; hỗ trợ 35 gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn; vận chuyển hàng trăm tấn lương thực thực phẩm cứu trợ người dân vùng tâm dịch….  

Ngày 21-10, tại Quảng Bình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thăm, tặng quà thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ “Đoàn tàu không số” tại Quảng Bình. Dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã trao 19 suất quà cho các cựu thủy thủ tàu không số và gia đình liệt sĩ ở Quảng Bình.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức dâng hương các anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển - bến Lộc An (xã Phước Thuận), bến Thạnh Phong (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trao tặng mô hình tàu 671 (tàu C41 của Đoàn tàu không số) cho BQL di tích Bến Lộc An; tặng 17 phần quà cho các gia đình chính sách ở xã Phước Thuận, xã Thạnh Phong.

Tin cùng chuyên mục