Nhiều hoạt động chăm lo tết công nhân, người nghèo

Ngày 22-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng hơn 800 phần hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Long An đạt được trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu ngân sách, Long An đang dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đứng vào hàng ngũ các địa phương đạt số thu trên 20.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại Nhà máy Sữa Việt Nam (KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi công việc, đời sống các công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất tại nhà máy; trao tặng 50 phần quà cho con công nhân và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đánh giá cao Công ty cổ phần Sữa Việt Nam và Nhà máy Sữa Việt Nam đã quan tâm chăm lo công nhân, kỹ sư có cuộc sống sung túc, công việc ổn định. 

* Cùng ngày, nhiều hoạt động chăm lo các đối tượng khó khăn dịp Tết Tân Sửu 2021 đã được các đơn vị của TPHCM tổ chức.   

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”, trao quà tặng phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội LHPN TP và các đơn vị, trung tâm trực thuộc dự kiến trao hơn 6.700 phần quà (mỗi phần từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng); Hội LHPN 24 quận, huyện trao hơn 41.200 phần quà đến hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân vệ sinh, công nhân không có điều kiện về quê đón tết, nữ công nhân ảnh hưởng dịch Covid-19. Tổng kinh phí thực hiện 15 tỷ đồng. 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2021. Ngày hội thu hút hơn 100 gian hàng với hơn 1.000 công nhân lao động tham quan, mua sắm. Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng cho công nhân khó khăn. Tham dự ngày hội, người lao động được tư vấn pháp luật miễn phí, mua hàng với giá giảm đến 50%. 

LĐLĐ quận 1 cũng tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng xuân mừng Đảng”, trao 960 phần quà tết với tổng giá trị hơn 480 triệu đồng cho bảo vệ, công nhân khó khăn, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Bình Phước, bàn giao 2 hệ thống lọc nước 1.000 lít/giờ cho Đồn biên phòng Lộc Tấn và xã Phú Nghĩa; thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình, bộ đội biên phòng khó khăn tại huyện Bù Gia Mập. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 350 triệu đồng.

LĐLĐ quận 10 tổ chức họp mặt các đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho 17 tập thể nghiệp đoàn (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng), 122 đoàn viên nghiệp đoàn vệ sinh dân lập và nghiệp đoàn xe ôm (mỗi phần quà trị giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng).

Trong 2 ngày 21 và 22-1, tại huyện Côn Đảo, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình Xuân chiến sĩ với sự tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo. Chương trình bao gồm các hoạt động: Tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương; Phiên chợ Xuân “0 đồng”; thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các cựu tù Côn Đảo. Bên cạnh đó là các hoạt động vui xuân đón tết, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí bàn thờ Tổ quốc, giao lưu đốt lửa trại giữa cán bộ, chiến sĩ với các đơn vị kết nghĩa và nhân dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục