Nhiều hãng hàng không mở bán vé Tết 2023

Một số hãng hàng không cho biết đã mở bán vé sớm, mua vé từ tháng 7 cho hành trình bay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 giai đoạn từ ngày 12-1 đến ngày 20-1-2023 (nhằm ngày 21 đến ngày 29 tháng chạp).

Ngày 15-7, một số hãng hàng không cho biết đã mở bán vé sớm, từ tháng 7, cho hành trình bay Tết Dương lịch và Nguyên đán 2023 giai đoạn từ ngày 12-1 đến ngày 20-1-2023 (nhằm ngày 21 đến ngày 29 tháng chạp).

Theo đó, giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines từ 2,6 - 3,5 triệu đồng/vé hạng phổ thông; Vietjet từ 1,7 - 2,3 triệu đồng vé; Bamboo Airways khoảng 2,6 triệu đồng/vé. Các chặng từ TPHCM - Đà Nẵng, Nghệ An... cũng đã được mở bán với mức giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/vé. 

Cũng trong chiều 15-7, ghi nhận nhanh từ một số trang web của các hãng hàng không trong nước, giá vé máy bay từ TPHCM đi Phú Quốc, Buôn Ma Thuột hoặc từ Hà Nội đi một số địa phương tăng đáng kể vào những ngày cao điểm.

Anh Nguyễn Văn Vũ (quê Nam Định) cho hay, chuyến bay khởi hành chiều từ Buôn Ma Thuột về TPHCM trưa ngày 17-7 của Pacific Airlines có giá 1,8 triệu đồng/người; các chuyến khác của Vietjet, Vietnam Airlines lần lượt ớ mức 1,3 đến gần 1,7 triệu đồng/người; trong khi chuyến bay ở chiều ngược lại từ TPHCM về Buôn Ma Thuột cùng ngày cũng của các hãng trên chỉ có giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/người.

Chị Lê Thu Hà, ngụ tại Hà Nội chia sẻ, vừa đặt mua vé du lịch một chiều từ Hà Nội-Nha Trang sáng 20-7 của Vietnam Airlines, với mức hơn 2,6 triệu đồng/người (thấp điểm chỉ khoảng 1,3-1,7 triệu đồng/người, tùy hãng).  

Nhiều hãng hàng không mở bán vé Tết 2023 ảnh 1 Khách làm thủ tục tại quầy của Vietnam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 7-2022
Nhìn chung, giá vé tăng từ 30%-40% so với ngày bình thường ở giai đoạn thấp điểm, cá biệt có thời điểm tăng mạnh, tương đương dịp Tết Nguyên đán.
Theo các hãng hàng không lý giải, do thời điểm này rơi vào cao điểm du lịch hè, số lượng người dân đi chơi tăng mạnh, nên khó tránh khỏi tình trạng quá tải, giá tăng… Bên cạnh đó, việc gia tăng tần suất bay, bùng nổ lượng khách du lịch mùa cao điểm, nhưng thiếu nguồn nhân lực (các hãng đang ráo riết tuyển thêm phi công, tiếp viên hàng không…) cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến giá vé.

Thông tin từ ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, ước tính lượng khách đi chơi dịp cao điểm hè này đạt từ 110.000-120.000 lượt khách/ngày. Điều này cho thấy ngành hàng không từng bước phục hồi tích cực, nhưng mặt khác cũng tạo áp lực lớn đối với việc vận hành, dễ xảy ra tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Tin cùng chuyên mục