Nhiều đơn vị thăm, tặng quà y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu

Ngày 6-8, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Thuận đã đi thăm và tặng quà y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị Covid-19, các chốt kiểm soát...

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Ngô Văn Luận (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2. Ảnh: HOÀI NAM
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Ngô Văn Luận (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2. Ảnh: HOÀI NAM

Sáng 6-8, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận, đại diện cho Cụm thi đua 15 gồm các ban Đảng Thành ủy TPHCM, đã đi thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid số 2 (phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Tại đây, Phó Trưởng Ban Ngô Văn Luận đã trao số tiền 20 triệu đồng của cán bộ, công chức các ban Đảng Thành ủy hỗ trợ đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị Covid-19.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy còn vận động nguồn lực tặng thêm bệnh viện 2 đèn khử khuẩn UV (trị giá 140 triệu đồng), giúp y bác sĩ tại đây cứu chữa bệnh nhân Covid-19.

Theo kế hoạch của Cụm thi đua 15, các ban Đảng Thành ủy sẽ tổ chức đoàn đi thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại 24 bệnh viện điều trị Covid-19.
Ngoài số tiền 20 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức các đơn vị gửi hỗ trợ mỗi bệnh viện, Ban Dân vận Thành Ủy còn vận động nguồn tài trợ thêm 48 đèn khử khuẩn UV trị giá hơn 3 tỷ đồng và trang thiết bị y tế hỗ trợ 24 bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn.  
* Cũng trong ngày 6-8, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Thuận dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm hỏi, động viên lực lượng y bác sĩ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Đoàn đã đi thăm hỏi, động viên lực lượng Công an huyện Bình Chánh, lực lượng đang tham gia trực chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. Sau đó đoàn đã đi thăm, trao quà cho lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM đang điều trị Covid-19 cho các em nhỏ và Bệnh viện dã chiến số 5 (huyện Bình Chánh).
Nhiều đơn vị thăm, tặng quà y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ảnh 1 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Thuận trao quà động viên y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn cũng đã trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt cùng với 3.000 chiếc khẩu trang y tế N95 cho Công an huyện Bình Chánh, Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM và Bệnh viện dã chiến số 4; trao tặng 4 chốt kiểm soát của huyện Bình Chánh mỗi nơi 100 chiếc khẩu trang cùng 2 triệu đồng tiền mặt động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt.
Nhiều đơn vị thăm, tặng quà y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ảnh 2 Đoàn thăm hỏi và trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Ảnh: NGUYỄN LINH
Tại những nơi đến thăm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Thuận đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.
Đồng chí chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời tin tưởng với lòng nhiệt huyết, tinh thần xả thân trong công việc của lực lượng tuyến đầu góp phần cùng với TPHCM ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19.
Nhiều đơn vị thăm, tặng quà y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ảnh 3 Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà động viên tinh thần y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 4. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, trao đổi với đoàn công tác, BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, bệnh viện bố trí 100 giường để điều trị Covid-19 cho các em nhỏ ở một khu nhà biệt lập với khu khám, chữa bệnh của bệnh viện. Do đặc thù bệnh nhi nên các em nhập viện đều có cha mẹ đi theo. Do đó bệnh viện theo dõi và điều trị luôn cho người lớn.
Còn tại Bệnh viện dã chiến số 4, BS.CKII Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: bệnh viện thành lập thu dung điều trị Covid-19 đã gần 1 tháng nay. Hiện tại bệnh viện vừa thành lập khu cấp cứu với 20 giường có trang bị bồn oxy lỏng cùng với 80 giường sử dụng bình oxy.

Tin cùng chuyên mục