Nhiều đối tượng nhập cảnh để lừa đảo

Chiều 7-1, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm và Lễ ký kết quy chế về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch tại TPHCM.
Nhiều đối tượng nhập cảnh để lừa đảo ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại hội nghị
Theo Đại tá Phạm ngọc Tiến, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, trong năm 2020, mặc dù người nước ngoài nhập cảnh giảm trên 80% do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, nhưng số người nước ngoài vi phạm pháp luật gia tăng, với trên 200 trường hợp. Những đối tượng này chủ yếu đến từ Trung Quốc, người có quốc tịch đến từ các nước châu Phi, Bangladesh, Pakistan…

Các đối tượng này cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép vào TPHCM với nhiều mục đích khác nhau, như: du lịch, trốn dịch, kiếm việc làm…

Ngoài ra, nhiều đối tượng Trung Quốc lợi dụng vị trí địa lý giáp Việt Nam và chính sách thông thoáng của nước ta (xét duyệt thị thực nhập cảnh, chuyển đổi mục đích, thành lập doanh nghiệp hay kết hôn với phụ nữ Việt Nam), nhập cảnh để được cấp giấy tờ cư trú lâu dài.

Nhiều đối tượng nhập cảnh để lừa đảo ảnh 2 Lãnh đạo Công an TPHCM trao tặng bằng khen cho các đơn vị có đóng góp tích cực đảm bảo an ninh du lịch
Đáng chú ý, năm 2019 Công an TPHCM phát hiện, xử lý 315 đối tượng người Trung Quốc; 133 đối tượng có quốc tịch các nước Châu Phi; 93 đối tượng người Hàn Quốc và 140 đối tượng thuộc các quốc tịch khác.
Chỉ tính riêng con số xử phạt hành chính đối với các đối tượng sử dụng thị thực du lịch là 308 trường hợp với các hoạt động vi phạm phổ biến là tổ chức cá cược ăn tiền trái phép, tổ chức sàn chứng khoán online, tổ chức cá cược thể thao, trò chơi qua mạng, gọi điện giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Nhiều đối tượng nhập cảnh để lừa đảo ảnh 3 Sở Du lịch TPHCM và Công an TPHCM ký kết hợp tác chiều 7-1
Tuy vậy, công tác xử lý vi phạm đối với những đối tượng này gặp một số khó khăn, như nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc cố tình giấu giấy tờ để kéo dài thời gian ở lại Việt Nam; Một số khác không có khả năng tài chính để quay về nước, khi bị phát hiện vi phạm mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ nhằm được đưa về nước mà không phải tốn chi phí, trong khi đó, các cơ quan ngoại giao của các nước có công dân vi phạm không quan tâm hỗ trợ, bảo hộ công dân.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với công an địa phương, các cơ sở lưu trú để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Đồng thời cũng có nhiều kiến nghị đối với UBND TP, lãnh đạo cấp trên tăng cường chế tài xử lý các cơ quan, tổ chức bảo lãnh đưa các đối tượng  vi phạm nhập cảnh vào TPHCM”, Đại tá Phạm ngọc Tiến cho biết.

Ở góc độ du lịch, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, trong 5 năm qua ngành du lịch TP đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng đối với tình hình an ninh du lịch trên địa bàn TP vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ vào quảng bá, thu hút du khách đến TPHCM song song với các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác phối hợp chặt chẽ giữa Sở Du lịch TP với Công an TP nhằm kiểm tra, giám sát các đối tượng mượn danh du lịch để được nhập cảnh cũng sẽ được tăng cường”, bà nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin.

Tin cùng chuyên mục