Nhiều đoàn dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 13-3, Đoàn công tác của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các thân nhân, người dân, du khách đã tới dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh 34 năm trước tại Khu tưởng niệm Gạc Ma, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều đoàn đến dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại khu tưởng niệm Gạc Ma
Nhiều đoàn đến dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Mâm cổ lớn, hương đèn, cùng hoa cũng được Ban quản lý khu tưởng niệm Gạc Ma chuẩn bị. Dòng người nghiêm trang, lặng lẽ dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Là chị ruột của Liệt sĩ Nguyễn Tất Nam, bà Nguyễn Thị Hường (58 tuổi, quê Nghệ An) xúc động cho biết, suốt 34 năm qua, bà chưa vơi nỗi nhớ em. Mỗi khi nghĩ tới chuyện em trai nằm lại nơi biển khơi cùng đồng đội, bà thấy lòng trĩu nặng. Cứ tới ngày này, bà lại khăn gói vào Khu tưởng niệm Gạc Ma làm mâm cơm, thắp nén nhang tưởng nhớ em trai và đồng đồng đội.

Nhiều đoàn dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Hường, chị ruột liệt sĩ Nguyễn Tất Nam dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma

Bà Nguyễn Thị Anh, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm Gạc Ma cho biết, hơn 350 người từ nhiều đoàn khác nhau tới thăm viếng khu tưởng niệm trong hai ngày qua. Từ đầu năm tới nay, khu tưởng niệm đón trên 2.400 khách. Còn tính từ khi đưa vào hoạt động (tháng 7-2017) tới nay, có hơn 1.000 đoàn với gần 300.000 lượt khách đến tham quan, tưởng niệm.

Ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục