Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập vì mưa lũ

Mưa lớn kéo dài suốt gần 1 tuần qua khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị ngập sâu từ 1,2 - 2m, một số xã đồng bằng bị ngập cục bộ, giao thông trên toàn địa bàn bị chia cắt nhiều nơi.
Nhiều nhà dân ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Nhiều nhà dân ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Ngày 10-10, ông Ngô Đức Hợi, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mưa lớn kéo dài suốt gần 1 tuần qua khiến nhiều xã ở huyện miền núi bị ngập sâu từ 1,2 - 2m, một số xã đồng bằng bị ngập cục bộ, giao thông trên toàn địa bàn bị chia cắt nhiều nơi.
Cụ thể, huyện Hương Khê có 10 xã bị nước lũ chia cắt gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Hương Thủy, Hương Giang, Phúc Đồng, Phương Mỹ, Gia Phố... Huyện Vũ Quang có xã Đức Bồng và Đức Giang bị ngập các tuyến đường chính liên xã với độ ngập từ 1,2 - 1,5m. Huyện Nghi Xuân có 180 hộ thuộc xã Xuân Giang 2 và xã Xuân Viên bị ngập úng với độ ngập sâu từ 0,5 - 1m. Một số xã trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh cũng bị ngập sâu.
Tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, nước lũ dâng cao nên đến đầu giờ sáng nay, con đường độc đạo từ xã Phương Điền vào xã Phương Mỹ bị cô lập. Toàn bộ đường giao thông nội xã cũng bị cô lập hoàn toàn. Hiện tại, nước đang có dấu hiệu  tiếp tục dâng cao.
Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 7 đến 10-10 đo được tại Hòa Duyệt là 550,8mm; Sơn Diệm là 442,8mm; Hương Sơn là 517mm; Linh Cảm là 377,5mm; Sơn Kim là 289,3mm; thành phố Hà Tĩnh là 297,7mm; Hương Khê là 325,0mm; Kẻ Gỗ là 225mm; Sông Rác là 134mm.
Mực nước trên trên sông La tại trạm Linh Cảm là 3,5 1 m; trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,54m (trên báo động 1 là 2,04m), tại Hòa Duyệt là 8,14m (trên báo động 1 là 0,64m), trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 12,22m (trên báo động 1 là 2,22m).
Lũ trên các sông khu vực tỉnh Hà Tĩnh đang lên nhanh. Hiện nay một số hồ chứa nước đang xã lũ với lưu lượng như sau: Kim Sơn 15 m³/s, Tàu Voi 10 m³/s, Thượng Sông Trí 30 m³/s. Nhà máy thủy điện Hố Hô xả với lưu lượng lớn nhất là 1.167 m³/s.
Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ 2 Bộ Giao thông Vận tải), cho biết nước lũ trên sông Ngàn Phố dâng cao khiến quốc lộ 8A (đoạn thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh), bị ngập hơn 10 m đường, gây ách tắc giao thông. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, nước lũ đã rút xuống thấp, giao thông qua đây đã được thông tuyến trở lại.
Trong sáng 10-10, quốc lộ 15B (đoạn qua xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng bị ngập sâu trong nước lũ. Một tài xế điều khiển xe tải băng qua đoạn đường bị ngập đã bị nước lũ cuốn trôi, may mắn tài xế thoát ra ngoài an toàn.

Tin cùng chuyên mục