Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài

Sáng 8-10, UBND TP Đà Nẵng có công điện đến sở ban ngành liên quan về công tác phòng, chống mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 8-10 để phòng tránh mưa lũ.
Mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên
Mực nước trên sông Vu Gia và các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang nghỉ học từ sáng ngày 8-10; các trường trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ nghỉ học từ trưa ngày 8-10.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 3-4 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 7-10 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các Công điện ứng phó với thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng.

Sáng cùng ngày, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn thông báo cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ trưa ngày 8-10.

Đối với các trường có học bán trú, nhà trường thông báo phụ huynh đón học sinh sau buổi học sáng nay, đảm bảo an toàn, chu đáo. Trong lúc mưa to, cần lưu ý phụ huynh, học sinh, sinh viên thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông khi đưa đón con em trước cổng trường.

Đối với các trường học trên địa bàn những nơi ngập úng, thấp trũng, những nơi có công trình, cầu cống không an toàn… có thể gây nguy hiểm cho giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, học viên, nhất là học sinh nhỏ tuổi (trung học cơ sở, tiểu học, mầm non) thì thủ trưởng đơn vị chủ động liên lạc với phụ huynh để đưa đón học sinh ra về an toàn, đặc biệt là những nơi đông phương tiện giao thông, nước ngập; có bảng cảnh báo khu vực nguy hiểm, trơn trượt, khu vực ngập nước; có phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn.

Trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở GD-ĐT Đà Nẵng sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em.
 

Sáng 8-10, ghi nhận tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nhiều khu vực trên địa bàn xã mất điện trên diện rộng, cây ngã đổ. Hiện nước lũ sông Cu Đê dâng lên cao gần 1,5m so với mặt đường.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ảnh 1 Nhiều thôn tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị ngập nặng không thể di chuyển bằng xe máy. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, toàn bộ thôn hiện có 65 hộ dân, mưa lũ đã cô lập khu toàn bộ khu vực thôn Lộc Mỹ khi nước đã băng qua Đập tràn Lộc Mỹ, đây là con đường duy nhất đi qua thôn Lộc Mỹ.
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ảnh 2 Nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Hòa Bắc bị chia cắt bởi nước dâng cao. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ảnh 3 Con đường duy nhất đi qua thôn Lộc Mỹ đã bị nước chia cắt. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
"Xã đã cử cán bộ kiểm tra toàn nhiều khu vực ngập lụt trên địa bàn và túc trực tại khu vực đập tràn, giữ liên lạc với thôn Lộc Mỹ", Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho hay.

Từ chiều hôm qua, 7-10, xã cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ảnh 4 Người dân thôn Trung Sơn phải dùng ghe để di chuyển. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Mưa lớn trong nhiều ngày cũng khiến một số đoạn đường trên địa bàn xã Hòa Liên bị ngập, sạt lở. 9 giờ 30 cùng ngày, khu vực giữa hai dự án cao tốc đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan với dự án đường ống nước nhà máy nước Hòa Liên xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông trên đoạn đường này.
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ngập nặng do mưa lớn kéo dài ảnh 5 Mưa lớn cũng làm nhiều nơi trên địa bàn huyện Hòa Vang bị sạt lở. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo ông Ngô Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, ngay trong sáng nay, xã phải gấp rút huy động một xe múc để đào một đường mươn thoát nước tạm, bảo đảm lưu thông đường ĐT 601 và giải quyết ngập úng cho những hộ dân hai bên đường, bảo đảm đất sạt lở không vào nhà người dân. Đến trưa nay, xã đã huy động lực lượng cùng máy xúc, xử lý khu vực núi sạt lở. Hiện, việc khắc phục đất sạt lở tại khu vực này đã xong.

Tin cùng chuyên mục