Nhiều địa phương ĐBSCL cho học sinh kết thúc năm học sớm

Tính đến ngày 11-5, nhiều tỉnh, thành tại ĐBSCL đã quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường, kết thúc năm học sớm để phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhiều địa phương ĐBSCL cho học sinh kết thúc năm học 2020 - 2021 sớm. Ảnh: TUẤN QUANG
Nhiều địa phương ĐBSCL cho học sinh kết thúc năm học 2020 - 2021 sớm. Ảnh: TUẤN QUANG

UBND TP Cần Thơ đã có văn bản “thống nhất cho trẻ mầm non trên địa bàn thành phố được nghỉ học từ ngày 10-5 cho đến khi có thông báo mới”. Đồng thời, yêu cầu các trường tổ chức cho học sinh kiểm tra cuối kỳ 2 từ ngày 11-5 để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, xem xét, quyết định hình thức dạy và học phù hợp đối với học sinh tại các trường đã hoàn thành kiểm tra cuối kỳ 2.

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã có văn bản thống nhất cho trẻ mầm non nghỉ và kết thúc năm học 2020-2021 kể từ ngày 12-5. Đối với cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên, sẽ nghỉ sau khi hoàn thành kiểm tra, đánh giá cuối năm học (chậm nhất đến ngày 14-5).

Tương tự, An Giang đã quyết định cho trẻ mầm non nghỉ từ 10-5, tiểu học nghỉ từ 13-5, các cấp học khác dừng đến trường từ 17-5.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đã cho trẻ mầm non nghỉ từ 10-5, các cấp học còn lại sẽ kết thúc năm học trước ngày 16-5.

Đồng Tháp cũng có công văn điều chỉnh thời gian kết thúc học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 đến hết ngày 15-5.

Tuy nhiên, với việc triển khai kết thúc năm học sớm so với dự kiến đã khiến các em học sinh, phụ huynh và các trường cảm thấy lúng túng.

Cụ thể, nhiều phụ huynh tại TP Cần Thơ nhận được thông báo cho các em tạm dừng đến trường vào ngày 10-5 (thứ hai). Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cho học sinh kiểm tra cuối kỳ 2 từ ngày 11-5. Ngay lập tức, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có chỉ đạo các trường cho các em kiểm tra cuối kỳ 2 từ ngày 11-5 đến 14-5, khiến nhiều trường, phụ huynh và học sinh rơi vào trạng thái “trở tay không kịp”.

Tin cùng chuyên mục