Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ

Nhiều địa phương trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ...

Tại Cần Thơ: Ngày 10-10, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có công văn cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường dâng cao.
                                 Triều cường dâng cao gây ngập đường ở Cần Thơ

Theo đó, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng lũ đầu nguồn sông Cửu Long đổ về, kết hợp với các đợt triều cường dâng cao trong tháng 9 (âm lịch), Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đề nghị cho  trẻ em bậc học mầm non, học sinh, học viên học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học tự học tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên. Thời gian áp dụng từ ngày 11-10 đến hết ngày 13-10-2022.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, thủ trưởng các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù khi học sinh trở lại trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh, học viên học tập tại nhà.  Đồng thời, kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT khi có sự cố liên quan đến tình hình mưa, lũ, triều cường xảy ra.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 2 Sáng 10-10, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ bị ngập sâu trong nước

Theo ghi nhận vào sáng 10-10, tại TP Cần Thơ xuất hiện tình trạng triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, sản xuất kinh doanh của người dân.

Tại Quảng Nam: Ngày 10-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi các sở, ngành, địa phương và cơ quan đóng trên địa bàn về việc tập trung ứng phó mưa lũ.

Theo ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn gây ngập lụt cục bộ một số nơi. Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở GD-ĐT, các địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo tình hình thực tế diễn biến mưa lũ tại địa phương.

Tại TP Hội An, nước sông Thu Bồn đổ về đã khiến nước sông Hoài lên nhanh, một số tuyến đường thấp, trũng sát bờ sông đã ngập lụt. Một số phụ huynh đã chủ động cho con nghỉ học để ứng phó với lũ có khả năng lên cao.
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 3 Một phụ huynh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đưa con về nhà sau khi nước lũ lên nhanh

Tại huyện Nông Sơn, mực nước sông Thu Bồn chưa cao, nhưng mưa lớn làm ngập cục bộ 1 số điểm trên địa bàn huyện như: cầu Khe Sé (xã Quế Lâm), cầu Bánh Ý (xã Quế Lộc) và một số điểm tuyến đường vào xã Ninh Phước.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho biết, "UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, các ngành kiểm tra chốt, đặt biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại, gấp rút khắc phục ngay các điểm sạt lỡ để lưu thông. Còn các phòng giáo dục chỉ đạo các trường học chủ động theo dõi tình hình để cho học sinh nghỉ học".

Còn ông Nguyễn Hữu Sáu, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, cho biết trước tình hình mưa lớn kéo dài, phòng đã thông báo các trường tiểu học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học. Đồng thời thông báo phụ huynh phải đến đón con em về để đảm bảo an toàn.

"Ngay trong sáng nay, có trường đã cho học sinh nghỉ học, có trường căn cứ tình hình để dạy hết buổi sáng. Trong buổi chiều nay tất cả các trường đều sẽ cho học sinh nghỉ học", ông Sáu nói.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 4 Đoạn đường qua xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) ngập 0,5m khiến giao thông tê liệt

Cùng ngày, Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 9-10 đến nay khiến một số tuyến quốc lộ (QL) trên địa bàn tỉnh ngập sâu, gây tắc đường.

QL14B nước ngập sâu khoảng 50cm tại Km32+550 (địa phận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) gây tắc đường. Tại QL 14H, có 3 vị trí nước ngập gây tắc đường, gồm: ngập sâu 40cm tại vị trí Km 5+700 đoạn chợ Bà Lê (phường Cẩm Châu, TP Hội An); tắc đường tại Km25+300 đoạn qua xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) do ngập nước sâu 50cm. Tại Km 51+200 đoạn qua xã Quế Trung (huyện Nông Sơn) nước và đất chảy tràn mặt đường, phương tiện qua lại khó khăn.

Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, các tuyến đường do Cục Quản lý đường bộ III quản lý đi qua địa bàn tỉnh như: Cao tốc, QL1, Đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông và nhánh Tây), QL14G, Trường Sơn Đông lưu thông bình thường.

Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Nam thông tin, hiện tại nước lũ đang lên, giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến tại Quảng Nam hoạt động hạn chế. Riêng tuyến Hội An – Cù Lao Chàm ngừng hoạt động.

Cũng trong sáng 10-10, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn có 2 người dân vừa bị nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua dòng sông Na để về nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 9-10, anh Hồ Văn T. (37 tuổi, nóc Tak Leng, xã Trà Cang) và chị Hồ Thị D. (28 tuổi, nóc Long Cheng, xã Trà Cang) đang cố vượt qua dòng sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam thì bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

“Hiện xã đã huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm cũng như liên hệ với các thủy điện Trà Linh 1, Trà Linh 3 để canh ở các đầu đập của các thủy điện này để tìm kiến tung tích hai nạn nhân”, ông Lạc nói. 

Tại Đà Nẵng: Trưa 10-10, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cho biết, từ sáng sớm đơn vị đã thông báo cho 29 trường từ mầm non tới THCS trên địa bàn nghỉ học do ngập nước.

Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên ngập từ tối 9-10

Theo đó, mưa lớn kéo dài từ tối hôm qua (9-10) đến sáng nay khiến nhiều trường bị ngập, nước vào sân và lớp học. Hiện có khoảng 29 điểm trường học sinh được nghỉ học.

Cụ thể có 10/19 trường mầm non, 14/19 trường tiểu học và 5/11 trường THCS cho học sinh nghỉ học. Đây là các trường trong vùng thấp lụt, nằm rải rác ở hầu hết các xã: Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Phong 1, Hòa Phong 2, Hòa Khương, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên 1, Hòa Liên 2….

Trường tiểu học số 2 Hòa Liên trong sáng 10-10

Theo ông Hoàng, có 5 trường đang bị ngập nước vào sân và lớp học như mầm non Hòa Liên, Tiểu học Hòa Liên, Tiểu học số 2 Hòa Liên, mần non Hòa Phong, Tiểu học Lâm Quang Thự.

Các trường còn lại là do nước ngập cục bộ tại các tuyến đường khiến học sinh không đến trường được. Việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 7 Các giáo viên của nhà Tiểu học số 2 Hòa Liên tổ chức dọn bùn trong các phòng học và sân trường khi nước vừa rút

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng, tính đến 8 giờ ngày 10-10, có 4/11 xã tại huyện Hòa Vang bị ngập úng do mưa lớn.

Cụ thể, tại xã Hòa Bắc, thôn Lộc Mỹ, thôn Nam Yên và thôn An Định ngập đường thôn và chia cắt.

Tại xã Hòa Liên, nước lớn gây ngập cục bộ các thôn: Trung Sơn, Hiền Phước, Trường Định, Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 4, Quan Nam, Tân Ninh, Vân Dương 2,... do ảnh hưởng của các dự án. 

Tại xã Hòa Phong, nước sông Tuý Loan dâng cao gần băng đường QL14G, vùng rau Tuý Loan, ớt Bồ Bản đã ngập, xã đang kiểm tra theo dõi để rào chắn những điểm nguy hiểm.

Tại xã Hòa Phú, nước lớn đã tràn lên đường QL14G gần khu vực chợ gây chia cắt. Lực lượng công an xã đang triển khai rào chắn.

Tại xã Hòa Nhơn, 14/14 thôn đều xảy ra ngập ở một số tuyến đường ở các tổ dân cư với khoảng 49 hộ. 

Tại xã Hòa Khương, ngập cục bộ khu dân cư thôn Hương Lam, Thôn 5, Phú Sơn Tây, Phú Sơn 1,...; ngập các tuyến đường ĐH8, Đường liên thôn Hương Lam  - La Châu, đường liên thôn La Châu - Cầu Mùn, đường liên thôn Phú Sơn 2 - Phú Sơn 3 và các tuyến đường kiệt hẽm thôn 5, Phú Sơn Tây, Hương Lam, Phú Sơn 1, Phú Sơn 3....

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại huyện Hòa Vang:
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 8 Nước lụt tại xã Hòa Ninh
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 9 Nước dâng gần đến đầu gối tại khu vực xã Hòa Phong
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 10 Ngôi nhà ngập lụt ở xã Hòa Phong
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 11 Khu vực trước chợ Túy Loan (xã Hòa Phong)
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 12 Nước dâng cao tại xã Hòa Bắc
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 13 Tuyến đường vào Thôn Hương Lam (xã Hòa Khương) bị ngập lụt
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 14 Tuyến đường liên thôn tại xã Hòa Khương
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 15 Lực lượng chức năng khẩn trưởng sửa đường tại tuyến đường chính thuộc xã Hòa Khương 
Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập cục bộ ảnh 16 Nhà văn hóa thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn)

Tin cùng chuyên mục