Nhiều địa phương cần thêm hồ chứa nước ngọt

Thông tin từ UBND huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết, toàn huyện mới chỉ có 2 hồ dự trữ nước ngọt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của hơn 30.000 dân trên huyện đảo. 

Đến nay, Nhà máy nước Phú Quý đang khai thác nguồn nước ngầm và từ các hồ chứa theo công suất cho phép 1.260m3/ngày đêm, mới chỉ đủ cung cấp nước sạch cho khoảng 68% người dân trên đảo, còn lại người dân đang phải dùng nước từ nguồn giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước mưa. 

Kinh doanh dịch vụ, du lịch, chế biến thủy sản ở huyện đảo Phú Quý đang phát triển khá mạnh, nhu cầu nguồn nước ngày càng cao, đòi hỏi nâng cấp nhà máy nước khai thác đạt công suất thiết kế 2.200m3/ngày đêm trở lên mới đáp ứng nhu cầu. Do vậy, UBND huyện đang xúc tiến quy hoạch, đề xuất UBND tỉnh Bình Thuận, trung ương đầu tư mở rộng, xây dựng kiên cố thêm 5 hồ chứa nước; nâng cấp, tăng công suất cho Nhà máy nước Phú Quý.

* Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định vừa có báo cáo, trình UBND tỉnh này xin chủ trương lập đề án tổng thể, đánh giá hiện trạng các công trình nước sạch nông thôn miền núi. Tính đến cuối năm 2021, 5 huyện miền núi gồm: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân có 94 công trình cấp nước tập trung cho trên 10.000 hộ dân.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 1 công trình hoạt động bền vững, 72 công trình kém bền vững và 21 công trình không hoạt động. Đặc biệt, có 46 công trình đang bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều công trình vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp... 

* Sau 7 năm thi công, hồ chứa nước xã Lại Sơn (hòn Sơn Rái, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) vẫn chưa chính thức hoạt động, do sự cố lòng hồ và đường ống. Năm 2015, tỉnh Kiên Giang khởi công dự án xây hồ chứa nước trên xã đảo Lại Sơn với dung tích 80.000m3, tổng mức đầu tư khoảng 72,3 tỷ đồng. 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, do thi công hồ chứa nước trên địa hình đồi dốc phức tạp, nên lòng hồ xuất hiện vết nứt, không thể trữ nước. Sau quá trình khảo sát thận trọng và tiến hành nhiều giải pháp khắc phục, đến cuối năm 2021 hồ bắt đầu tích nước, nhưng đường ống lâu ngày không vận hành lại tiếp tục khô nứt, gặp sự cố.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết, hiện hồ đang tích nước theo đúng công suất thiết kế, đường ống đang được khẩn trương sửa chữa, đoạn nào cần sẽ cấp kinh phí thay thế ngay để kịp phục vụ nhu cầu dùng nước sạch của người dân và du khách.

Tin cùng chuyên mục