Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo biển “hết xăng“

Ngày 9-2 tại tỉnh Đồng Nai, theo ghi nhận của PV Báo SGGP ở 2 phường Tân Hạnh và Hóa An (TP Biên Hòa), nhiều cây xăng đóng cửa ngừng bán với lý do "hết xăng".

Cụ thể, Trạm xăng dầu Tân Hạnh có địa chỉ ở ấp 2, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, của Công ty TNHH Minh Sơn bán xăng Ron 95 chỉ có một nhân viên trông coi và kéo rào, treo biển báo “hết xăng” và trước đó vài ngày không bán cho khách vãng lai.

Cửa hàng xăng dầu Bến Cát nghỉ bán vì hết xăng

Tương tự, tại cửa hàng xăng dầu Bến Cát thuộc tổ 1, khu phố Bình Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa cũng bán xăng Ron 95 treo biển thông báo “hết xăng, dầu còn”. 

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo biển “hết xăng“ ảnh 2 Trạm xăng dầu Tân Hạnh nghỉ bán vì hết xăng 

Theo các nhân viên bán xăng, do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, giá bán ra thấp hơn giá nhập vào, chiết khấu bán hàng gần như không còn nên các chủ cửa hàng không dám nhập xăng nhiều dẫn đến tình trạng thiếu xăng bán. 

Tỉnh Đồng Nai có 427 cây xăng được cấp phép hoạt động và đáng chú ý trong năm 2021, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ hàng loạt chủ cây xăng liên quan đến đường dây buôn bán xăng giả.

Tin cùng chuyên mục