Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 23-10, tại UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã có nhiều đơn vị, cá nhân đã ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Các đơn vị trao quà gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học (ĐH) Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghệ TPHCM, Công đoàn ĐH Kinh tế, Trung tâm Đào tạo SEMEo, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra, Công ty Điện lực TPHCM, Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất, Công ty Cổ phần Ba Huân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn…

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 1 Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: QUÝ NGỌC

Cũng trong ngày 23-10, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, diễn viên Cao Mỹ Kim… đã gửi tặng tiền ủng hộ người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai, bão lũ.

Bên cạnh ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Ngọc Mai - NSƯT Quốc Nghiệp, diễn viên Cao Mỹ Kim, MC Hồng Phượng, MC Minh Cường, MC Minh Hoàng… cũng đã có những chia sẻ tích cực, luôn gắn bó cùng TPHCM trong hành trình hướng về người dân khó khăn. 

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã kịp thời vận động công nhân, viên chức, lao động cùng nhau đóng góp, chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung và đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam TPHCM “Miền Trung gọi, Miền Nam trả lời”.

"Người dân TPHCM ai cũng hướng về miền Trung, mong muốn chung tay góp sức, từ doanh nghiệp lớn, các chị tiểu thương ở chợ, người bán vé số đến cụ già, em bé… Với các doanh nghiệp, dù rất khó khăn sau đợt dịch chưa phục hồi hoàn toàn nhưng vẫn có những sự hỗ trợ kịp thời với đồng bào. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ cố gắng làm hết sức hỗ trợ đến đúng nơi, đúng hoàn cảnh, kịp thời gắn với chính quyền địa phương" - Bà Tô Thị Bích Châu khẳng định.

Hiện, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đang phối hợp với các tỉnh để chuyển những khoản quyên góp này đến đồng bào miền Trung.

 

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vận động hơn 400 triệu ủng hộ các tỉnh miền Trung

Sáng ngày 23-10, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 2 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vận động hơn 400 triệu ủng hộ các tỉnh miền Trung
Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, chia sẻ: Trong thời gian qua, đặc biệt từ đầu tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa, lũ với lưu lượng lớn, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu trong nước, lương thực, thực phẩm, gia súc, vật nuôi…. và mùa màng mất trắng. Người dân đứng trước nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hàng trăm gia đình lâm vào cảnh sống tạm bợ, thiếu thốn muôn bề. Hơn lúc nào hết, người dân trong vùng bị thiên tai, lũ lụt đang cần được sự quan tâm. 
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 3 Ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong buổi sáng ngày 23-10, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã vận động quyên góp được hơn 35 triệu đồng tiền mặt, hơn 3.600 lọ thuốc trị giá 360 triệu đồng, cùng với hàng trăm thùng nước uống, quần áo các loại…

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ các địa điểm tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh từ ngày 27 đến ngày 30-10.

Hiện, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đang tiếp tục nhận sự hỗ trợ qua 2 phương thức: Về hàng hóa, nhu yếu phẩm, vận chuyển đến Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, số 159, đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.

Về kinh phí hỗ trợ, có thể chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Ngãi, số tài khoản 0271000605760, ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi.

----------------------------------

Huyện vùng cao biên giới ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng của lũ

Ngày 23-10,  Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ phát động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt. 
Cán bộ huyện Sa Thầy ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của bão lũ

Tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy đã kêu gọi cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ tiền, lương thực, nhu yếu phẩm để giúp nhân dân vùng lũ vượt qua nỗi đau, mất mát .   

Sau lời kêu gọi, giữa trời nắng nóng, hàng nghìn người, trong đó có những người ở xa hàng chục km đã đến ủng hộ tiền, mì gói, gạo... có người còn địu con mang áo quần đến hỗ trợ.

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 5 Người con đưa mẹ về sau khi ủng hộ 

Chỉ trong một buổi phát động, ngành chức năng huyện Sa Thầy đã tiếp nhận được tổng cộng 935 triệu đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm như áo quần, mì gói, gạo nước…

Đại diện huyện Sa Thầy cho biết, sẽ sớm chuyển số tiền cùng hiện vật trên đến cơ quan có thẩm quyền để đưa đến cho đồng bào miền Trung.

Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 6 Người dân chở mì gói đến ủng hộ
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 7 Các chiến sĩ công an tiếp nhận vật dụng người dân ủng hộ
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 8 Người dân xếp hàng ủng hộ
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 9 Khuân vác đồ ủng hộ vào vị trí tập kết
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 10 Hàng nghìn người tham gia ủng hộ
Nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ảnh 11 Hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung

Tin cùng chuyên mục