Nhật Bản thông qua kế hoạch cắt giảm năng lượng hạt nhân

Ngày 3-7, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch năng lượng của quốc gia, theo đó hướng tới năng lượng tái tạo và cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và năng lượng hạt nhân.
Theo Mainichi, trước khi thỏa thuận Mỹ-Nhật về sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình được gia hạn vào tháng 7, lần đầu tiên Nhật Bản đã chủ động giảm trữ lượng plutonium. Sự tập trung gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo còn cho thấy Nhật Bản quyết tâm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong những năm tới theo Hiệp định khí hậu Paris 2015.
Chính phủ Nhật Bản cập nhật kế hoạch năng lượng khoảng 3 năm một lần, duy trì mục tiêu kết hợp các nguồn năng lượng trong tài khóa 2030 nhưng không đưa ra con số cụ thể cho tài khóa 2050. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm từ 22% đến 24%, nhiên liệu hóa thạch chiếm 56% và năng lượng hạt nhân từ 20% đến 22% trong sản lượng điện của nước này từ nay đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục